Cơn sốt Black Friday trên toàn cầu

Black Friday không còn chỉ còn là đặc sản ở các nước như Anh, Mỹ mà lễ hội siêu giảm giá này đang trở thành cơn sốt trên toàn cầu. Đây thực sự là dịp để người tiêu dùng săn những món hời cho riêng mình và cũng là thời điểm mà các hãng bán lẻ ra sức chào hàng để kích cầu mua sắm.

Tại Sao Paulo, Brazil, hàng trăm khách hàng đã tập trung ở siêu thị Extra, một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Brazil, để có được những món hàng giảm giá shock. Như mọi năm, mặt hàng được săn lùng nhất vẫn là ti vi, đồ điện tử. Tại Mỹ, năm nay, hãng bán lẻ Macy’s ở New York đã khởi động chương trình Black Friday sớm, bắt đầu từ trưa 28/11 theo giờ địa phương thay vì đợi tới ngày 29. Cũng như mọi năm, hàng trăm người đổ xô tới cửa hàng chính của Macy’s để tranh thủ mua thật nhiều đồ trong dịp giảm giá lớn nhất này.

Trong khi đó, các nền tảng mua sắm trực tuyến tại Trung Quốc đang hợp tác với Amazon để tung ra hơn 20.000 loại hàng hóa nhập khẩu từ gần 500 thương hiệu quốc tế. Đây được dự báo sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất trong dịp Black Friday năm nay, thu hút nhiều lượt mua của người tiêu dùng. Sau Black Friday, người tiêu dùng sẽ lại tiếp tục cuốn theo những cơn lốc mới như “Cyber Monday” “Boxing Day”. Các chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng cần đưa ra các chiến lược mua hàng thông minh để tránh lãng phí./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/con-sot-black-friday-tren-toan-cau