Con số & Sự kiện

1,12 triệu hiểm xã hội tự nguyện trên toàn quốc tính từ đầu năm đến hết người đã tham gia bảotháng 4-2021, tăng 527 nghìn người so cùng kỳ năm 2020.

1,12 triệu hiểm xã hội tự nguyện trên toàn quốc tính từ đầu năm đến hết người đã tham gia bảo
tháng 4-2021, tăng 527 nghìn người so cùng kỳ năm 2020.

* Nhân dịp Lễ Phật đản 2021, sáng 13-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ðoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, dẫn đầu và các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh). Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn GHPG Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo để phát triển đất nước; tổ chức thành công tốt đẹp các sự kiện quan trọng sắp tới, như kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPG Việt Nam, tổ chức Ðại hội Phật giáo các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ chín (2022-2027).

* Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBDT đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký Quyết định số 302/QÐ-UBDT ngày 7-5-2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBDT. Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận dự thảo phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, khẩn trương soạn thảo quy chế hoạt động; chú trọng thành lập tổ phản ứng nhanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ người có uy tín tham gia tích cực hơn nữa vào công tác chống dịch tại cơ sở; tuyên truyền đồng bào tại các khu vực biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép…

* Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) vừa tổ chức tặng 875 suất quà cho các gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Ia Tôr, Ia O, Ia Me, Ia Púch (huyện Chư Prông) và Ia Kriêng (huyện Ðức Cơ) của tỉnh Gia Lai. Mỗi suất quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì ăn liền với tổng giá trị quà tặng là 350 triệu đồng. Công đoàn Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Bình Dương. Nhân dịp này, cán bộ và nhân viên Công ty đã kết hợp tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Công văn 3412/UBND-VX4 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong đó, cần chú trọng tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em; tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm hướng dẫn, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, và kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dan-toc-ton-giao/con-so-su-kien-647276/