'Con sâu làm rầu nồi canh' và nỗi khổ nghệ sĩ

Không lên tiếng, không chia sẻ thì uất ức, lên tiếng lại bị nghi là tạo 'phốt' nhằm đánh bóng tên tuổi, gây sự chú ý.

Phạm Lịch từng bị nghi ngờ tạo scandal để nổi tiếng khi tố Phạm Anh Khoa gạ tình

Đó là tình trạng mà ca sĩ Thái Trinh phải đối mặt sau khi lên tiếng tố một quay phim đã quấy rối cô bằng lời nói dung tục. Theo Thái Trinh, trong quá trình ghi hình một gameshow, cô bị “sàm sỡ bằng lời nói” bởi một người quay phim khi người này bình luận về cô bằng từ tục tĩu, tình dục hóa.

Nữ ca sĩ khẳng định, cô chia sẻ sự việc này chỉ nhằm khuyến khích các chị em phụ nữ, các nghệ sĩ nữ hãy bảo vệ bản thân mình, dám lên tiếng trước những hành vi và lời nói không đúng chuẩn mực của những người xung quanh. Bởi chắc chắn, trường hợp như cô không phải hiếm.

Thế nhưng, bên cạnh những lời động viên và ủng hộ động thái lên tiếng bảo vệ bản thân, Thái Trinh vấp phải nhiều ánh mắt nghi ngờ, cho rằng cô làm lố hòng PR bản thân, cũng có thể cô chuẩn bị ra sản phẩm mới.

Còn nhớ, khi Phạm Lịch lên tiếng tố ca sĩ Phạm Anh Khoa có hành động gạ tình, quấy rối cô bằng lời nói vào năm 2018, vũ công này cũng phải hứng nhiều bình luận trái chiều.

Cô bị dị nghị rằng đang chiêu trò để PR, tạo scandal để nổi tiếng… cho đến khi Phạm Anh Khoa chính thức mở họp báo xin lỗi. Khoảng thời gian ấy, dù bản thân là nạn nhân nhưng Phạm Lịch bị ảnh hưởng khá nhiều tới công việc và cuộc sống, bị nhiều tin nhắn lăng mạ, chửi bới.

Khó trách công chúng bởi giữa showbiz “vàng thau lẫn lộn”, khán giả dần mất niềm tin vào lời của nghệ sĩ. Bởi, chuyện tự tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, dựa hơi để nổi tiếng… không phải chuyện hiếm trong làng giải trí.

Đó cũng là một nỗi khổ của nghệ sĩ bởi khi “con sâu làm rầu nồi canh”, dù chuyện họ nói ra là thật hay giả cũng luôn phải nhận những soi xét, nghi ngờ. Điều này dần khiến nghệ sĩ mất đi dũng khí để nói ra góc tối vốn tồn tại trong showbiz (và xã hội).

Nhưng chỉ khi có người dũng cảm nói ra, chấp nhận hứng “gạch đá” mới trở thành động lực để người khác đi theo. Bằng chứng là sau Phạm Lịch, có thêm một số nhân vật khác đã tố cáo Phạm Anh Khoa quấy rối họ như vũ công Nga My, stylist M.P… Và như lời Thái Trinh, cô biết mình có thể sẽ gặp bất lợi trong công việc nhưng “tôi chấp nhận hy sinh một số quyền lợi nhỏ để hướng đến cục diện lớn”.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/con-sau-lam-rau-noi-canh-va-noi-kho-nghe-si-d500143.html