Con ruột của bệnh nhân COVID-19 100 tuổi cũng nhiễm SARS-CoV-2

Trong 6 ca mắc COVID-19 mới được công bố ở Quảng Nam có trường hợp là con ruột của bệnh nhân 592 (100 tuổi).

18h ngày 6/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 6 ca ở Quảng Nam. Một trong số họ là con ruột của bệnh nhân 592 (100 tuổi). Bệnh nhân này là nữ, 56 tuổi, trú tổ 2, thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, là ca thứ 723 mắc COVID-19 ở nước ta.

Theo thông tin bệnh nhân khai, ngày 24/7 trở về trước, bà ở tại địa phương và không đi đâu.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại một khu vực bị phong tỏa ở Quảng Nam.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại một khu vực bị phong tỏa ở Quảng Nam.

7h ngày 25/7, bệnh nhân đến phòng 505, khoa Nội - Bệnh viện Bình An, huyện Duy Xuyên để chăm sóc mẹ là bệnh nhân 592. Ngày 26/7, bệnh nhân ở tại phòng bệnh và không đi đâu.

Ngày 27/7, bệnh nhân về nhà bằng taxi Grab và không đi đâu. 6h ngày 28/7, bà được chồng chở xuống Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên để xin thuốc tiểu đường, đến 10h cùng ngày thì về nhà.

Ngày 29/7, bệnh nhân tiếp tục ở nhà.

10h ngày 30/7, bệnh nhân đưa mẹ đến khoa Cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên (cùng em trai là H.V.L.). 11h cùng ngày, bà về nhà bằng taxi Grab.

Ngày 31/7, bệnh nhân ở nhà.

12h ngày 2/8, bệnh nhân đi khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Duy Trung cùng chồng là ông N.T. Đến 14h30 cùng ngày, bà được đưa đi cách ly tại khu cách ly Trường Tiểu học Duy Trung.

16h30 ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân bình thường.

Video: Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khối phố Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/con-ruot-cua-benh-nhan-covid-19-100-tuoi-cung-nhiem-sars-cov-2-ar562168.html