Con rủ cha đi... phá rừng!

CQĐT CAH Nam Giang (Quảng Nam) vừa có kết luận về vụ án 'Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản' xảy ra tại địa bàn xã Tà Pơ, Nam Giang.

Theo đó, đầu năm 2018, Tăng Tấn Dịp (1981) rủ cha ruột là ông Tăng Tấn Xưng (1955) và 5 thanh niên khác, gồm Văn Bá Điệp (1983), Lê Minh Thành (1985), Lương Văn Luận (1990), Nguyễn Văn Triều ((1978), Phạm Văn Tài (1984, cùng trú xã Đại Sơn, H. Đại Lộc, Quảng Nam) lên địa bàn H. Nam Giang khai thác gỗ. Sau khi thống nhất thời gian, Dịp bảo mỗi người chung 800 ngàn đồng để mua lương thực, thực phẩm… đến lúc khai thác, bán gỗ xong sẽ trừ mọi chi phí, số tiền còn lại được chia đều cho từng người. Trước khi đi, Dịp mua sắm lương thực, thực phẩm, xăng dầu, 2 cưa lốc hiệu STIHL. Ngày 7-3, nhóm 7 người đi lên khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Bung 4 (H. Nam Giang, Quảng Nam), Dịp dùng phà máy của mình chở mọi người đến khu rừng thục khe Bưa, xã Tà Pơ khai thác gỗ. Ngày 8-3, nghe tin lực lượng kiểm lâm đang truy quét nên cả nhóm ở lại trên phà. Ngày 9-3, cả nhóm vào khu rừng thuộc khoảnh 8, tiểu khu 265 tìm gỗ để khai thác. Luận, Tài làm nhiệm vụ hạ 4 cây gỗ dổi, 1 cây gỗ lim và sử dụng cưa lốc xẻ thành từng tấm nhỏ để Dịp, Triều, Điệp, Thành vận chuyển ra khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Bung 4 giao cho ông Xưng đưa đi cất giấu. Đến ngày 15-3, sau khi xẻ được 47 phách gỗ, vận chuyển đi cất giấu được 30 phách, còn lại 17 phách tại hiện trường thì hành vi khai thác gỗ trái phép của Dịp và đồng bọn bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ. Theo xác định của các cơ quan chức năng, khối lượng lâm sản bị khai thác trái phép, gồm: 20.929m3 gỗ dổi, 2,979m3 gỗ lim, có tổng giá trị 42,116 đồng. Ngoài ra, việc khai thác 4 cây gỗ dổi, 1 cây gỗ lim đã gây thiệt hại về rừng là 177,782 triệu đồng và thiệt hại về môi trường do khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là 711,13 triệu đồng. Tăng Tấn Dịp cùng cha ruột Tăng Tấn Xưng và các đối tượng Điệp, Thành, Luận, Triều, Tài đã bị CAH Nam Giang khởi tố, điều tra về hành “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” được quy định tại khoản 2, điều 232 BLHS năm 2015.

Lẽ ra, với nhận thức của mình, ông Tăng Tấn Xưng phải can ngăn con trai không được thực hiện hành vi trái pháp luật. Đằng này, vì muốn có thêm thu nhập cho gia đình, ông Xưng đã tiếp tay cho con trai và 5 thanh niên khác đi khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ để rồi phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_192218_.aspx