Con riêng của cựu vua Bỉ đấu tranh đòi tước hiệu công chúa

Sau cuộc đấu tranh pháp lý 7 năm để chứng minh mình là con gái cựu Quốc vương Bỉ Albert II, bà Delphine Boël tiếp tục nỗ lực tìm kiếm quyền lợi và tước hiệu hoàng gia.

Theo Guardian, bà Delphine Boël, 52 tuổi đang chờ đợi phán quyết của tòa - dự kiến đưa ra vào ngày 29/10 về việc liệu bà có thể sử dụng tước vị hoàng gia (Her Royal Highness) và danh xưng Công chúa Bỉ hay không, dù nguyện vọng này của bà vấp phải sự phản đối của cựu vương.

Luật sư của bà Boël hôm 10/9 nói rằng bà đang tìm kiếm quyền lợi và tước hiệu hoàng gia giống như những người con khác của cựu quốc vương Bỉ là Vua Philippe, Hoàng tử Laurent và Công chúa Astrid.

 Bà Delphine Boël đang chờ đợi phán quyết của tòa - dự kiến đưa ra vào ngày 29/10. Ảnh: Isopix/Rex/Shutterstock.

Bà Delphine Boël đang chờ đợi phán quyết của tòa - dự kiến đưa ra vào ngày 29/10. Ảnh: Isopix/Rex/Shutterstock.

Bà Delphine Boël - một nghệ sĩ và nhà điêu khắc - đã đệ đơn lên tòa án ở Brussels để đòi quyền được sử dụng họ Saxe-Coburg của cha ruột, vốn đã được chứng minh là cựu Quốc vương Bỉ Albert II.

Mẹ của bà Boël, nữ Nam tước Sybille de Selys Longchamp, từng có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Vua Albert vào những năm 1960 và 1970. Cựu quốc vương 86 tuổi - người đã thoái vị vào năm 2013, đã buộc phải thừa nhận bà Delphine Boël là con ruột sau yêu cầu xét nghiệm ADN của tòa từ tháng 1/2019.

Bà Boël từng ở bên Vua Albert khi bà còn nhỏ và gọi ông với biệt danh thân mật là Papillon. Bà đã tìm kiếm sự thừa nhận huyết thống với ông hơn 20 năm trước nhưng những yêu cầu của bà đều bị cự tuyệt. Bà chính thức khởi động cuộc chiến pháp lý để chứng minh quan hệ huyết thống này vào tháng 6/2013, sau khi con gái cả của bà là Joséphine nhập viện vì viêm phổi và bà cảm thấy sự thiếu vắng của cha ruột.

Cuộc đấu tranh của bà Boël đã nhận được cú hích quan trọng vào mùa thu năm 2019 khi tòa phúc thẩm xác định ông Jacques Boël không phải là cha ruột của bà Boël và chỉ định một chuyên gia thực hiện xét nghiệm để so sánh ADN của bà với Vua Albert.

Cựu quốc vương Bỉ đã đồng ý cung cấp mẫu nước bọt để xét nghiệm sau khi tòa án đe dọa phạt ông hơn 5.000 USD/ngày nếu ông không chịu xét nghiệm.

Marc Uyttendaele, luật sư của bà Boël cho biết nữ nghệ sĩ đơn giản chỉ muốn được đối xử như những người con khác của cựu quốc vương.

"Trong trường hợp của bà Delphine Boël, không phải bà ấy muốn trở thành công chúa. Bà ấy không muốn trở thành một người con bị bỏ rơi, bà ấy muốn nhận những đặc quyền như các anh chị em của mình".

Trong khi đó, Alain Berenboom, đại diện của cựu quốc vương, nói rằng các tước vị hoàng gia nên do hoàng gia Bỉ trao chứ không phải tòa án.

Vào ngày ông Albert thoái vị 7 năm trước, mẹ của bà Boël đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình và lần đầu tiên công khai mối tình giấu kín với nhà vua.

"Tôi nghĩ rằng tôi không thể có con. Chúng tôi đã không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào", nữ nam tước cho biết về mối quan hệ được cho là kéo dài từ năm 1966 đến 1984.

"Đó là quãng thời gian đẹp. Delphine là đứa trẻ từ tình yêu. Albert không phải là người cha theo khuôn mẫu, nhưng ông ấy rất ngọt ngào với con", bà Longchamp cho biết thêm.

Vua Albert sau đó thừa nhận ông và vợ là Nữ hoàng Paola đã trải qua cuộc khủng hoảng hôn nhân trong những năm 1970.

Đại Hoàng
Theo Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-rieng-cua-cuu-vua-bi-dau-tranh-doi-tuoc-hieu-cong-chua-post1127670.html