Con rể giết mẹ vợ bằng 62 nhát dao

Kiếm vợ không được lại bị bà Điệp dùng dao đâm, Xiong Zhuogen giằng lấy con dao đâm liên tiếp 62 nhát vào người mẹ vợ.

Y án tử hình đối với bị cáo Xiong Zhuogen vì hành vi giết hại dã man mẹ vợ.

Y án tử hình đối với bị cáo Xiong Zhuogen vì hành vi giết hại dã man mẹ vợ.

Ngày 27/11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tủ hình đối với bị cáo Xiong Zhuogen (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Giết người”. Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Xiong Zhuogen tử hình. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2018, qua mai mối, Xiong Zhuogen và chị Trần Thị Hồng Đào (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đám cưới, Xiong Zhuogen đưa chị Đào sang Trung Quốc sinh sống. Tuy nhiên, do không quen với cuộc sống bên xứ người lại thường xuyên cãi vã với chồng nên tháng 5/2019, Đào bỏ trốn về nước.

Thấy vợ bỏ đi, Xiong Zhuogen về tận quê vợ tìm kiếm. Sau 7 ngày đợi ở nhà mẹ vợ mà không thấy vợ về, Xiong Zhuogen dò hỏi mẹ vợ là bà Võ Thị Mộng Điệp, nhưng bà Điệp trả lời không biết. Xiong Zhuogen xin bà Điệp tiền để về nước nhưng bà Điệp không cho khiến cả hai xảy ra cự cãi. Bà Điệp dùng móc đồ đánh con rể.

Bị đánh đau, Xiong Zhuogen lấy khúc cây gần đó đánh nhiều cái vào đầu bà Điệp, bà bỏ chạy thì bị con rể lôi lại. Trong lúc giằng co, bà Điệp lấy dao đâm Xiong Zhuogen nhưng bị con rể chụp lại con dao rồi quay ngược lại đâm tới tấp. Chưa dừng lại, Xiong Zhuogen còn lấy búa đập liên tiếp vào đầu, người bà Điệp tới khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Xiong Zhuogen gom đồ bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên phúc thẩm, Xiong Zhuogen đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và không có tình tiết nào để giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của bị cáo, giữ y án tử hình.

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/con-re-giet-me-vo-bang-62-nhat-dao-558847.html