Con quan du học bằng ngân sách không về: 'Phải chờ...'

Ông Dụng cho biết, nếu sau 10 lần nộp mà cá nhân nào chưa nộp đủ, Sở Nội vụ sẽ có các bước giải quyết tiếp theo.

Xung quanh xôn xao vụ 4 con quan chức đi du học nhưng không về phục vụ tại địa phương, ngày 10/5, trao đổi với báo Đất Việt, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tại cả 4 trường hợp trên đều đã chấp hành việc nộp lại gấp 2 lần tiền chi phí đi du học bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

"Quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ 4 cá nhân phải trả lại tiền cho ngân sách trong 2 năm và chia làm 10 lần. Mỗi lần nộp tối thiểu 1/10 tổng kinh phí phải hoàn trả. Bởi vậy, phải chờ hết 10 lần nộp, nếu sau 10 lần mà 4 cá nhân không nộp đủ thì Sở mới có các bước giải quyết tiếp theo", ông Dụng cho biết.

Ông Dụng cho biết, chiều 7/5, ông đã phát đi thông báo về việc thu hồi và nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 1,1 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ đi đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án "Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi" của 4 trường hợp con quan chức đi học nhưng không về tỉnh phục vụ.

Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết 4 trường hợp du học bằng ngân sách tỉnh đã nộp lại 1,1 tỉ đồng trong tổng số 9,8 tỉ đồng. Ảnh: VNN

Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết 4 trường hợp du học bằng ngân sách tỉnh đã nộp lại 1,1 tỉ đồng trong tổng số 9,8 tỉ đồng. Ảnh: VNN

Theo đó, bà Huỳnh Thị Lan Viên (con ông Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi) đã trả 410 triệu đồng trong 2,05 tỉ đồng buộc phải hoàn trả.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà (con ông Nguyễn Chín - nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi) đã trả 120 triệu đồng/2,4 tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (con ông Phạm Thanh Hải - nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đã trả 170 triệu đồng/3,5 tỉ đồng.

Ông Phạm Thành Việt (con ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi) đã trả 400 triệu đồng/1,9 tỉ đồng buộc phải hoàn trả.

Theo Sở Nội vụ, để đảm bảo việc thu hồi kịp thời và đúng quy định, Sở đã có văn bản hướng dẫn việc trả - thu hồi kinh phí và đôn đốc các ông bà liên quan nộp vào kho bạc Nhà nước khoản kinh phí đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/con-quan-du-hoc-bang-ngan-sach-khong-ve-phai-cho-3401859/