Con quan chức nhận tiền tỷ đi du học chây ì chưa trả: Sẽ xem xét khởi kiện

Quảng Ngãi tính đến phương án sẽ khởi kiện những người được cử đi đào tạo ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhưng không quay về địa phương làm việc như cam kết.

Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho hay, đến nay đã nhiều lần có công văn yêu cầu 4 người là con của các nguyên lãnh đạo tỉnh được đưa đi nước ngoài đào tạo nhưng không trở về công tác như cam kết ban đầu.

Quảng Ngãi thu hồi số tiền bỏ ra cho con quan chức đi du học. Ảnh: AP

Quảng Ngãi thu hồi số tiền bỏ ra cho con quan chức đi du học. Ảnh: AP

Cụ thể, bốn người này gồm: bà Huỳnh Thị Lan Viên (du học ở Anh), con gái của ông Huỳnh Chánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi;

Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà (du học ở Anh), con của ông Nguyễn Chín, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (du học ở Australia), con ông Phạm Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

Ông Phạm Thành Việt (du học ở Anh), con ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

“Trong bốn trường hợp trên thì có 3 người du học và không về lại địa phương. Một công chức về tỉnh làm việc được vài tháng sau đó theo chồng vào thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định thì những người này không thực hiện đúng theo cam kết ban đầu trước khi đi học nên Sở Nội vụ đã ra quyết định thu hồi gấp đôi kinh phí đào tạo”, đại diện Sở Nội vụ cho hay.

Quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ bốn cá nhân này phải trả lại tiền cho ngân sách trong hai năm và chia làm 10 lần. Những người này bị buộc hoàn tiền nhiều nhất là gần 3,5 tỷ đồng, ít nhất là 1,9 tỷ đồng.

Ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông tin, hiện bốn trường hợp trên đã thực hiện bồi hoàn hơn 2,8 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 số tiền phải trả.

Do đó, Sở Nội vụ đã hai lần gửi văn bản đốc thúc việc trả kinh phí đào tạo nhưng họ vẫn còn chây ì, chậm nộp tiền.

“Từ nay đến cuối năm, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc việc bồi hoàn, chi trả để nộp số tiền này vào ngân sách. Nếu bốn người này không trả đủ tiền theo quy định thì sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khởi kiện ra tòa", ông Dụng nói.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, các trường hợp đi học sau đại học ở nước ngoài được hỗ trợ 100% học phí và các chi phí bắt buộc phải nộp cho cơ sở đào tạo.

Trước đó, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên khởi kiện "nhân tài" ra Tòa để đòi bồi hoàn kinh phí đào tạo.

Những học viên thuộc đề án 922 của địa phương này đã phải bồi hoàn số tiền hàng tỷ đồng do vi phạm cam kết, không trở về thành phố công tác hoặc về công tác nhưng bỏ việc giữa chừng.

AN PHONG

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/con-quan-chuc-nhan-tien-ty-di-du-hoc-chay-i-chua-tra-se-xem-xet-khoi-kien-post217437.gd