Còn quá sớm để 'gạch tên' ông Mahathir!

Tình hình chính trường Malaysia vẫn đang diễn biến phức tạp dù nước này đã có tân Thủ tướng Muhyiddin Yassin, sau cú sốc từ chức của cựu lãnh đạo Mahathir. Vấn đề là người thay thế ông Mahathir, một gương mặt kỳ cựu vốn đã vượt qua những cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước trong nhiều thập kỷ, từng là một đồng minh nhưng cũng từng bị ông buộc tội phản bội.

Tình hình chính trường Malaysia vẫn đang diễn biến phức tạp dù nước này đã có tân Thủ tướng Muhyiddin Yassin, sau cú sốc từ chức của cựu lãnh đạo Mahathir. Vấn đề là người thay thế ông Mahathir, một gương mặt kỳ cựu vốn đã vượt qua những cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước trong nhiều thập kỷ, từng là một đồng minh nhưng cũng từng bị ông buộc tội phản bội.

Đó là lý do tân Thủ tướng Yassin tối 2-3 đã có bài phát biểu đầu tiên trước người dân, kêu gọi sự ủng hộ để ông thực thi chức trách. Trong bài phát, nhà lãnh đạo này khẳng định, ông là Thủ tướng đại diện cho người dân Malaysia thuộc mọi sắc tộc cũng như nghề nghiệp. Theo Thủ tướng Muhyiddin, những ưu tiên trước mắt của ông bao gồm tăng cường tính liêm chính của bộ máy hành chính cũng như cải thiện khả năng quản trị, chống tham nhũng và lạm dụng quyền lực, giải quyết những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt do chi phí sinh hoạt tăng cao, nâng cao chất lượng y tế với giá cả phải chăng, đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, và cải thiện giáo dục. Cũng trong bài phát biểu, ông Muhyiddin giải thích với người dân về những gì xảy ra khiến ông phải chấp nhận trở thành Thủ tướng thứ 8 của Malaysia.

Bây giờ, có lẽ, người Malaysia đã nói về một tương lai mà không có ông Mahathir, khi đã có thủ tướng mới. Đó là một diễn biến đầy kịch tính cho một tuần đầy những vòng xoắn tàu lượn, và những liên minh đảo ngược đủ mạnh để khiến các nhà phân tích chính trị choáng váng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, vẫn còn quá sớm để “gạch tên” ông Mahathir khỏi chính trường nước này.

Ông Mahathir, 94 tuổi, đã thống trị nền chính trị Malaysia trong nhiều thập kỷ. Ông là thủ tướng nắm quyền lâu nhất đất nước, từ năm 1981 đến 2003. Ông cũng là người nắm quyền ngắn nhất, đã nghỉ hưu năm 2018 để khởi động một

“chính quyền kẻ cắp”, và lại vừa bất ngờ từ chức trong tuần qua. Hiện tại, ông Mahathir vẫn làm Chủ tịch đảng Người Malaysia bản địa đoàn kết (Bersatu/PPBM). Ngoài ra, ông vẫn còn rất được quốc vương tín nhiệm. Thực tế là sau khi bất ngờ tuyên bố từ chức, ông Mahathir vẫn được Nhà Vua Malaysia chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền trong thời gian chờ có Thủ tướng mới.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_221178_con-qua-som-de-gach-ten-ong-mahathir-.aspx