Con ong lớn nhất thế giới

Đó có thể là điều đáng sợ với hầu hết mọi người, nhưng các nhà khoa học đã rất vui mừng khi một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã tìm thấy con ong khổng lồ to bằng ngón tay cái ở hòn đảo Moluccas, phía Bắc Indonesia.

Đó có thể là điều đáng sợ với hầu hết mọi người, nhưng các nhà khoa học đã rất vui mừng khi một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã tìm thấy con ong khổng lồ to bằng ngón tay cái ở hòn đảo Moluccas, phía Bắc Indonesia. Đây là loài ong lớn nhất thế giới và các nhà khoa học lo ngại nó có thể bị tuyệt chủng bởi nó đã mất tích trong 38 năm. Con ong khổng lồ - con cái có thể dài gần 4cm - lần đầu tiên được khoa học biết đến vào năm 1858 khi nhà thám hiểm kiêm nhà tự nhiên học người Anh Alfred Russel Wallace phát hiện ra nó trên đảo Bacan ở Indonesia. Ông mô tả con ong cái là loài côn trùng to lớn, màu đen, với bộ hàm to như một con bọ hung.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_202544_con-ong-lon-nhat-the-gioi.aspx