Con nuôi Đường 'Nhuệ' bị đề nghị mức án bao nhiêu năm tù?

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đánh người, VKSN huyện Đông Hưng (Thái Bình) đề nghị mức án với con nuôi Đường 'Nhuệ'.

Bùi Mạnh Tiến tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Giao Thông

Bùi Mạnh Tiến tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 24/12, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án băng nhóm Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng" – con nuôi Đường "Nhuệ") đánh gãy chân anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, ở xã Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình), gây tổn hại 28% sức khỏe đã diễn ra công khai.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, được biết đến là con nuôi Đường “Nhuệ”) khai nhận, bản thân và bị hại có mối quan hệ quen biết nhưng không có mâu thuẫn gì.

Trong phần luận tội tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý gây thương tích, đại diện VKSN huyện Đông Hưng (Thái Bình) đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, được biết đến là con nuôi Đường “Nhuệ”) và 13 đồng phạm. Đại diện VKSND huyện Đông Hưng đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với Bùi Mạnh Tiến (thường gọi là Tiến “Trắng").

Bị cáo Phạm Văn Sáng (SN 1991, trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư) bị đề nghị mức án 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng; bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 2000, quê xã Nguyên Xá, Vũ Thư) có mức án đề nghị là 2 năm 6 tháng đến 2 năm 9 tháng tù.

Ngoài ra, VKSND huyện Đông Hưng đề nghị mức án 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Trần Đức Anh (SN 1994, thường trú tại huyện Vũ Thư); 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù với bị cáo Hoàng Minh Đức (SN 1997, trú tại huyện Vũ Thư); Bùi Văn Dũng (SN 1983, trú tại huyện Vũ Thư) là 1 năm 9 tháng đến 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Quý (SN 1997, trú tại huyện Vũ Thư ) là 1 năm 9 đến 2 năm tù; Phạm Ngọc Dũng (SN 1995, quê ở Vũ Thư, Thái Bình) 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Trần Văn Trường (SN 1990, nguyên quán huyện Thái Thụy, Thái Bình); Phạm Hoài Nam (SN 2000, ở huyện Vũ Thư); Nguyễn Như Tuynh (SN 1984, ở huyện Thái Thụy); Vũ Văn Giang (SN 1984, ở huyện Vũ Thư); Bùi Bá Duẩn (SN 2001, ở Vũ Thư) bị đề nghị mức án 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Phạm Anh Phi (SN 2001, nguyên quán huyện Vũ Thư) bị VKSND huyện Đông Hưng đề nghị mức án 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo.

Trước khi TAND tỉnh Thái Bình hủy bản án sơ thẩm, anh Nguyễn Văn Hùng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Mạnh Tiến (SN 1995) khai nhận, bản thân và bị hại có mối quan hệ quen biết nhưng không có mâu thuẫn gì.

Khoảng 18h ngày 19/12/2018, Tiến cùng gần 20 người đến quán của anh Nguyễn Văn Thanh (ở xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình) để tổ chức liên hoan khai trương quán ăn. Đến 20h cùng ngày, cả nhóm ăn uống xong. Trong lúc đứng nói chuyện, Tiến nghe Phạm Văn Sáng nói anh Hùng có ý định chém Sáng. Tiến để Tuấn Anh lái xe, còn Tiến ngồi ở ghế phụ cùng một số anh em đi trên 2 xe taxi khác đến nhà hàng Hương Quê (xã Nguyên Xá, Đông Hưng).

Bị cáo Tiến cũng khai nhận, xem lại camera mới biết có 4 bị cáo khác là Tuấn Anh, Vương, Duẩn, Đức dùng gậy đánh anh Hùng, những bị cáo còn lại chỉ dùng tay chân. Gậy dùng đánh anh Hùng được lấy từ xe của Tiến. Cả 13 bị cáo khác đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đồng thời nhận thấy hành vi đánh anh Hùng là sai trái, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật

Thiên Thanh (T/H) -

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/con-nuoi-duong-nhue-bi-de-nghi-muc-an-bao-nhieu-nam-tu-116540-3.html