Con nợ chém đứt gần lìa cổ tay chủ nợ

Chì vì bị đòi nợ số tiền 01 triệu đồng, Nguyễn Á Phương, sinh năm 1998, trú tại ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã dùng dao tự chế chém gần đứt lìa cổ tay trái của chủ nợ rồi bỏ trốn.

Sáng ngày 5/3/2021, Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết đang tạm giữ Phương để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

 Đối tượng Phương khai nhận tại Cơ quan Công an.

Đối tượng Phương khai nhận tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 27/2/2021, Nguyễn Á Phương đến khu vực nhà ông Đinh Trung Kỳ, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (là dượng rể của Phương) chơi. Thấy Phương nên ông Kỳ đòi 01 triệu đồng Phương nợ trước đó, nhưng Phương không trả nên xảy ra cự cãi, rồi Phương bỏ về nhà.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phương mang theo dao tự chế quay lại nhà ông Kỳ, vừa đến nơi Phương cầm dao lao vào chém ông Kỳ, ông Kỳ đưa tay trái lên đỡ thì bị Phương chém gần đứt lìa cổ tay. Ngay sau đó, ông Kỳ được mọi người đưa đi cấp cứu. Còn Phương sau khi gây án liền bỏ trốn lên tỉnh Bình Dương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú tiến hành điều tra, xác minh truy tìm; đồng thời, vận động, thuyết phục người thân kêu Phương ra đầu thú. Đến ngày 01/3, Phương đến Công an huyện Châu Phú đầu thù và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tiến Tầm - Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/con-no-chem-dut-gan-lia-co-tay-chu-no-576065.html