Con nợ bị nhóm giang hồ siết cổ, đánh bầm dập

Một người đàn ông ở Q.7, TP. HCM bị nhóm giang hồ siết cổ, kéo lên xe ô tô đánh bầm dập rồi ép viết giấy vay nợ 900 triệu đồng.

Ngày 18/5/2018, cơ quan chức năng TP. HCM đã tạm giữ Ngô Văn Phúc (29 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Tại cơ quan công an, Phúc khai do nhận được lời đề nghị của một người phụ nữ thuê đòi nợ anh anh Phạm Xuân Đức (35 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) số tiền 900 triệu đồng. Nếu Phúc đòi được sẽ chia cho 1 nửa.

Chân dung Ngô Văn Phúc.

Ngày 14/5, khi anh Đức đến nhà người phụ nữ để khất nợ thì Phúc xuất hiện cùng 3 đàn em. Thấy anh Đức, Phúc quát lớn: “Tiền nợ chị M. (chủ nợ) đã bán lại cho tao. Giờ mày tính sao?”.

Anh Đức giải thích rằng mình đang gặp khó khăn và xin khất thì bị Phúc đánh vào mặt. Hai đàn em đi cùng Phúc liền rút dây thắt lưng thít vào cổ, khống chế bắt anh Đức lên ôtô chở đi.

Sau đó, anh Đức tiếp tục bị nhóm của Phúc đánh đập. Cuối cùng chúng ép anh Đức viết giấy nợ Phúc 975 triệu đồng. Khi thả người, Phúc đe dọa phải trả trong vòng 3 ngày nếu không muốn bị giết.

Hình ảnh anh Đức bị nhóm của Phúc hành hung.

Nạn nhân sau đó đến công an trình báo. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Phúc. Riêng hai đàn em của Phúc đã bỏ trốn.

Được biết, Phúc có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù vào 3 năm trước. Sau khi ra tù, đối tượng lập băng nhóm kéo vào Sài Gòn hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-no-bi-nhom-giang-ho-siet-co-danh-bam-dap-3358443/