'Con nhà siêu giàu châu Á' trở thành bộ phim hài tình cảm có doanh thu cao nhất trong thập kỷ qua

Theo thông tin mới nhất, bộ phim 'Con nhà siêu giàu châu Á' đã trở thành bộ phim thể loại tình cảm – hài có doanh thu cao nhất trong thập kỷ qua tại Mỹ.

Sức hút từ hội con nhà giàu trên khắp thế giới luôn hấp dẫn đối với công chúng. Điều này đã được chứng minh qua việc các tài khoản Facebook, Instagram, Twitter…của hội con nhà giàu khắp thế giới luôn có hàng chục nghìn cho tới hàng triệu lượt theo dõi. Cuộc sống sang chảnh, du lịch quanh năm, đồ hiệu đầy nhà, xe sang, biệt thự…luôn là đề tài tò mò của số đông.

Cuộc sống sang chảnh của giới siêu giàu Châu Á là một làn gió mới hấp dẫn đối với khán giả quốc tế

Có lẽ một phần từ lý do này mà bộ phim tình cảm – hài của ông lớn Warner Bros đã “thắng đậm” thời gian vừa qua.

Công chiếu ngày 15 tháng 8 tại thị trường Bắc Mỹ và một số thị trường khác. Ngay lập tức “Con nhà siêu giàu châu Á” ( tựa gốc: Crazy Rich Asians) gây nên “cơn sốt” với thể loại phim này. Nếu như giới siêu giàu thế giới đã không còn “mới mẻ” với công chúng thì một bộ phim khai thác đề tài về giới siêu giàu châu Á lại tạo nên một làn gió mới.

Bộ phim của ông lớn Warner Bros đã chính thức trở thành phim tình cảm - hài có doanh thu cao nhất trong vòng 1 thập kỷ qua tại Mỹ

Tính đến ngày 30/9, “Con nhà siêu giàu Châu Á” đã mang về cho hãng Warner Bros 165.634.563 USD doanh thu tại thị trường nội địa. Tại thị trường quốc tế, bộ phim thu về 53.800.000 USD. Tổng doanh thu toàn cầu đạt 219.434.563 USD.

Doanh thu của Crazy Rich Asians tính đến 30/9 trên Boxofficemojo

Doanh thu áp đảo từ thị trường Bắc Mỹ so với thị trường quốc tế cũng phần nào cho thấy sức hút mới lạ từ cuộc sống của giới nhà giàu châu Á đối với khán giả Mỹ.

Doanh thu của Lời Cầu hôn theo thống kê của Boxofficemojo

Với những con số nêu trên, “Con nhà siêu giàu châu Á” đã chính thức "cướp ngôi vương" của dòng phim tình cảm –hài trong vòng một thập kỷ qua của “The Proposal” (tựa Việt: Lời cầu hôn) phát hành năm 2009. Doanh thu mà “The Proposal” đạt được là 163.968.031 USD, trong khi số tiền đầu tư chỉ dừng ở con số 40.000.000 USD.

Nhưng nếu so như vậy thì “Con nhà siêu giàu châu Á” còn gây ấn tượng hơn rất nhiều bởi hãng Warner Bros chỉ đầu tư cho bộ phim này có 30.000.000 USD. Năm nay ông lớn Warner Bros không chỉ thắng đậm mà còn có hướng đi mới cho những năm tiếp theo.

Lan hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/con-nha-sieu-giau-chau-a-tro-thanh-bo-phim-hai-tinh-cam-co-doanh-thu-cao-nhat-trong-thap-ky-qua-367739.html