Con người sẽ bị robot đánh cắp công việc vào năm 2025

Robot sẽ xử lý 52% nhiệm vụ các công việc hiện tại vào năm 2025, một nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết.

Theo nghiên cứu này, sự gia tăng, phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, robot sẽ đóng một vai trò mới trong đời sống con người. Đồng thời, trong tương lai con người phải thay đổi nhiều hơn để hợp với cách làm việc tương tác với robot, máy móc, thiết bị thông minh...

"Đến năm 2025, hơn 50% số công việc hiện tại sẽ được thực hiện bởi các máy móc, robot cao hơn mức 29% lượng công việc hiện nay mà máy móc đang đảm nhiệm", một tuyên bố của tổ chức phi lợi nhuận Thụy Sĩ cho biết.

Đồng thời, những thay đổi nhanh chóng từ công nghệ máy móc thông minh và thuật toán, hoặc các quy trình máy tính được thiết kế có thể khiến robot thay thế con người trong các lĩnh vực kế toán, quản lý khách hàng, công nghiệp, bưu chính và thư ký.

Những công việc đòi hỏi "kỹ năng con người" như bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng thì vẫn chủ yếu do con người làm.

BÌNH MINH (Theo Timesnownews)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/con-nguoi-se-bi-robot-danh-cap-cong-viec-vao-nam-2025-12849.html