Con người có thể sống trong bụng cá voi khổng lồ?

Trong các bộ phim viễn tưởng, người ta thường vẽ ra viễn cảnh nhiều người xấu số rơi xuống biển rồi tình cờ thoát chết khi sống trong bụng cá voi. Liệu điều này có thể xảy ra trên thực tế?

 Cá voi xanh loài lớn nhất trong họ cá voi với chiều dài trưởng thành lên đến 30 mét và nặng 180.000kg. Chỉ riêng lưỡi của nó cũng nặng ngang một con voi châu Á.

Cá voi xanh loài lớn nhất trong họ cá voi với chiều dài trưởng thành lên đến 30 mét và nặng 180.000kg. Chỉ riêng lưỡi của nó cũng nặng ngang một con voi châu Á.

Cá nhà táng, tuy nhỏ hơn nhưng đáng sợ với những chiếc răng sắc nhọn. Cá nhà táng lớn có thể đạt chiều dài 20,5 mét và nặng 51.000kg. Với kích thước lớn đến vậy thì việc nuốt một người hay thậm chí là một nhóm người cũng không phải vấn đề lớn.

Tuy nhiên, nếu đó là cá voi xanh (loài chỉ ăn sinh vật phù du) chúng ta thậm chí còn không vừa với thực quản của chúng và chúng sẽ phun chúng ta ra ngoài.

Nhưng loài cá voi có răng thì khác như cá nhà táng và cá voi sát thủ, chúng có thể nuốt con mồi rất lớn, lớn hơn cả kích thước của một con người.

Nếu an toàn qua được hàm răng sắc nhọn của loài cá mập này, con người sẽ được đưa đến hệ tiêu hóa của cá voi.

Khi đến đây, Enzyme sẽ đốt cháy làn da của bạn, nếu bằng cách nào đó bạn vẫn còn sống, bạn sẽ kết thúc ở dạ dày, nơi mà axit làm bạn tan biến.

Dù sao cũng chết rất nhanh vì chắc chắn không có không khí bên trong một con cá, chỉ có khí metan.

Vì vậy, đừng tin những gì diễn ra trên phim, hãy tránh xa miệng cá voi. Đã có nhiều trường hợp bị cá voi ăn và suýt bị nuốt chửng.

Cá voi được chia làm 2 loại chính: loại có răng và loại có tấm sừng hàm. Cá nhà táng là loài chỉ có ở hàm dưới nên không thể cắn con mồi mà phải dựa vào cơ chế lực hút cực mạnh trong khoang miệng để hút con mồi vào miệng và nuốt chửng.

Tấm sừng hàm của cá voi thực chất không phải là một loại răng tiến hóa. Tấm sừng hàm được hình thành từ keratin giống như tóc và móng tay của chúng ta.

Một số loài cá voi có thể mở rộng cổ họng như một con bồ nông để biến hàm dưới thành một cái bát cực lớn. Điều này giúp chúng có thể nuốt một khối lượng lớn nước biển và lọc các động vật nhỏ trong đó làm thức ăn, đáp ứng đủ nhu cầu cho cơ thể to lớn của chúng.

Tuy sở hữu thân hình vô cùng to lớn nhưng cá voi không cần ăn uống liên tục. Chúng thường ăn khi ở trong vùng nước lạnh gần các cực, sau đó di chuyển đến vùng gần đường xích đạo để giao phối và không ăn gì. Thời gian nhịn ăn của chúng có thể kéo dài khoảng nửa năm.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/con-nguoi-co-the-song-trong-bung-ca-voi-khong-lo-1528407.html