Con ngoan, hết dịch mẹ sẽ về...

Làm việc với cường độ cao, kiệt sức, nhiều nhân viên y tế không ăn nổi cơm, chỉ uống sữa hoặc oresol bù nước rồi lại vào việc.

Hơn 10 ngày qua, chị N.T.H - nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành - cùng các đồng nghiệp lao vào tâm dịch.

Từ ngày có dịch, chị H. đành gửi con gái hơn 1 tuổi cho người chị gái trông giúp. Với tình hình dịch căng thẳng như hiện nay, gia đình chỉ có thể động viên H. cố gắng, an tâm làm việc, chuyện ở nhà, mọi người sẽ lo ổn thỏa. Nhiều lần chị N.K.A, chị của H., gọi video để em gái nhìn con cho đỡ nhớ. "Có những lần nghe em gái nói: "Con ở nhà với bác ngoan, khi nào hết dịch, mẹ sẽ về" mà tôi không cầm được nước mắt. Thương cháu, thương em, mong cho mau chóng hết dịch. Con bé cũng chưa hiểu gì, thấy mẹ thì tíu ta tíu tít một lúc rồi chạy ra chỗ khác, còn mẹ thì cứ gọi con..." - chị K.A kể.

Nhân viên y tế ngất xỉu vì kiệt sức khi chống dịch Covid-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nhân viên y tế ngất xỉu vì kiệt sức khi chống dịch Covid-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Biết em gái rất nhớ con nên chị A. thường quay clip của bé để gửi cho em gái nhưng có khi đến tận đêm, thậm chí ngày hôm sau, chị H. mới vào nhưng chỉ "thả tim". Công việc quá bận rộn khiến chị H. không có thời gian trả lời tin nhắn.

Trong đợt dịch này, rất nhiều cán bộ, y - bác sĩ tình nguyện về vùng tâm dịch ở Bắc Ninh giúp người dân. "Chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm, ai cũng mệt mỏi, nhiều người lả đi. Chúng tôi đã bố trí cho nghỉ ngơi nhưng ai cũng chỉ tranh thủ nghỉ 3-4 giờ để hồi sức rồi lại lao vào làm việc. Ai cũng gắng gượng cùng đồng nghiệp lấy mẫu cho xong sớm" - bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, chia sẻ. Những hôm cao điểm nắng nóng lại là những ngày phải lấy mẫu xét nghiệm ở Mão Điền và một số xã như Ninh Xá, Xuân Lâm. Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít giữa tiết trời 37-38 độ C, khi tháo ra, quần áo ướt sũng mồ hôi như vừa bước từ dưới hồ nước lên. Đã có 4 nhân viên của trung tâm mệt lả, ngất xỉu vì quá mệt.

Làm việc với cường độ cao, kiệt sức, nhiều nhân viên y tế không ăn nổi cơm, chỉ uống sữa hoặc oresol bù nước rồi lại vào việc. Có khi đến 2-3 giờ hôm sau mới trở về bệnh viện. Theo bác sĩ Mạnh, nhận thấy số lượng mẫu rất lớn, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời bổ sung các cán bộ trên tỉnh và các huyện khác về hỗ trợ Thuận Thành. Tuy nhiên, lượng lấy mẫu nhiều và yêu cầu khẩn trương chính xác nên các nhân viên y tế ở đây vẫn đang tiếp tục làm việc với cường độ cao, hợp sức chống Covid-19.

Bài và ảnh: Hồng Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/con-ngoan-het-dich-me-se-ve-20210519222907916.htm