Con nghiện táo tợn chặn đường cướp của

Không có tiền mua ma túy, Nguyễn Hữu Điệp, sinh 1986, trú xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh đã dùng dao đe dọa người đi đường để cướp tiền.

Đối tượng Nguyễn Hữu Điệp tại cơ quan điều tra. (Ảnh CA Hà Tĩnh).

Đối tượng Nguyễn Hữu Điệp tại cơ quan điều tra. (Ảnh CA Hà Tĩnh).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Hữu Điệp, trú tại thôn Liên Phố, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/9, trong lúc lên cơn nghiện, Điệp nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người dân đi đường.

Điệp chuẩn bị 1 con dao dài 20 cm, rồi bọc trong tờ báo bỏ vào túi. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã tháo biển xe cất vào trong cốp xe rồi tiếp tục điều khiển xe đi tìm "con mồi".

Khoảng 13h, khi đến khu vực ngã tư chợ Hội, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), phát hiện chị Nguyễn Thị Huế (SN 1997, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) đi xe máy có đeo một chiếc túi xách nên Điệp đã bám theo.

Đối tượng Nguyễn Hữu Điệp. (Ảnh CA Hà Tĩnh).

Đến đoạn cầu Kênh (huyện Cẩm Xuyên), không có người qua lại, Điệp tăng ga vượt lên lên vờ hỏi đường. Đồng thời, ép sát khiến chị Huế phải dừng xe. Ngay lập tức, Điệp lấy dao trong túi đe dọa nạn nhân đưa tiền.

Trong lúc hoảng loạn chị Huế bỏ chạy và vấp ngã. Tuy nhiên, Điệp vẫn tiếp tục cầm con dao đâm vào người khiến nạn nhân bị thương ở cánh tay và lưng.

Sau khi chiếc túi được vứt ra, Điệp liền chạy lại nhặt rồi điều khiển xe bỏ chạy. Lục soát túi xách, Điệp đã lấy đi số tiền hơn 1,8 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 11 màu trắng và vứt túi xách bên đường. Đến khuya cùng ngày, Điệp bắt xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Còn nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Đến ngày 15/9, Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Điệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/con-nghien-tao-ton-chan-duong-cuop-cua-post608903.html