Con nghiện giật điện thoại nữ sinh không thành, đến công an đầu thú

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Toàn (28 tuổi, ngụ phường Châu Phú A) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hoàng Toàn tại công an.

Nguyễn Hoàng Toàn tại công an.

Theo đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30-12-2020, Toàn điều khiển xe máy BS: 51X4-4128 chở Nguyễn Văn Long (16 tuổi, ngụ phường Núi Sam) đến khu dân cư khóm 8 (phường Châu Phú A). Lúc này, em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (15 tuổi, nữ sinh) đang ngồi trên xe đạp sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO A93 bên đường. Toàn và Long rủ nhau cướp giật điện thoại của Tuyền đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau khi bàn bạc, Toàn điều khiển xe đến dừng cạnh chỗ Tuyền rồi dùng tay giật chiếc điện thoại. Tuyền kịp thời nắm giữ được chiếc điện thoại nên Toàn xuống xe giằng co. Lúc này, thấy có người chạy xe đến, Tuyền liền tri hô nên Toàn buông điện thoại ra. Tiếp đến Long xuống xe tiếp tục yêu cầu nữ sinh đưa điện thoại nhưng không được nên lên xe bỏ đi.

Sau đó, Tuyền đến Công an phường Châu Phú A trình báo. Thấy sự việc bị bại lộ, Toàn đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú và giao nộp chiếc xe máy là phương tiện đi gây án. Riêng Long, cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/con-nghien-giat-dien-thoai-nu-sinh-khong-thanh-den-cong-an-dau-thu_105619.html