Con nghiện dùng dao tấn công cướp tài sản thiếu nữ trong đêm tối

Lợi dụng đêm tối, Điệp dùng dao đâm vào lưng và cánh tay của thiếu nữ rồi cướp tài sản để mua ma túy.

Chiều 21/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Điệp (SN 1986, trú tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 11h sáng ngày 11/9/2022, Nguyễn Hữu Điệp lên cơn nghiện thèm sử dụng ma túy, nhưng do không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người dân đi đường.

Để thực hiện ý định, Điệp chuẩn bị 1 con dao dài 20 cm, rồi bọc trong tờ báo bỏ vào túi quần trái. Sau đó, Điệp điều khiển chiếc xe máy đi từ hướng Thạch Hội (huyện Thạch Hà) về thị trấn Cẩm Xuyên để tìm con mồi.

Khoảng 13h cùng ngày, khi Điệp đi từ khu vực bến xe huyện Cẩm Xuyên đến khu vực đèn đỏ ngã tư chợ Hội thì nhìn thấy chị Nguyễn Thị Huế (SN 1997, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi từ hướng chợ Hội về khu vực Giếng Vàng có đeo một chiếc túi xách nên Điệp rẽ phải bám theo. Khi đi đến ngã tư Giếng Vàng, thấy chị Huế vẫn tiếp tục đi thẳng và không có ai đi cùng nên Điệp tiếp tục bám theo, tìm cơ hội ra tay.

Đối tượng Điệp tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh C.A)

Đối tượng Điệp tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh C.A)

Khi chị Huế đi qua cầu Kênh thuộc xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên), quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, không có người qua lại nên Điệp tăng ga, vượt lên áp sát xe chị Huế giả vờ hỏi đường. Vừa vờ hỏi đường, Điệp vừa điều khiển xe của mình ép vào đầu xe của chị Huế khiến chị phải dừng lại.

Khi chị Huế dừng xe lại, Điệp lấy dao từ trong túi quần ra chĩa thẳng người chị Huế và nói chị Huế đưa tiền đây. Bị Điệp uy hiếp, chị Huế bỏ chạy nhưng Điệp vẫn đuổi theo rồi dùng dao đâm vào cánh tay và lưng của nạn nhân.

Khi bị đâm, chị Huế vứt túi xách ra phía trước, Điệp liền chạy lại nhặt chiếc túi xách lên rồi điều khiển xe máy của Điệp bỏ chạy. Thời điểm này, trong túi xách của chị Huế có 1.833.000 đồng, 1 chiếc điện thoại Ipone 11 màu trắng.

Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, đến 23 giờ ngày 11/9, Điệp bắt xe khách đi vào tỉnh Đồng Nai và ở tại nhà trọ của anh chị ở ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Đến tối ngày 15/9, Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản vào ngày 11/9.

Tại cơ quan điều tra, bằng những chứng cứ thu thập được buộc Nguyễn Hữu Điệp phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quỳnh Nga

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-nghien-dung-dao-tan-cong-cuop-tai-san-thieu-nu-trong-dem-toi-20220921183052732.htm