Con nghiện dùng dao khống chế, hiếp dâm nữ chủ nhà rồi cướp tài sản

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của chị B.. Thưởng cũng khai nhận trước đó y còn lấy trộm 1 chiếc Iphone 8 của một người dân trên địa bàn xã Nam Thành.

Ngày 2/12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.B (SN 1988, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 10/11/2020, chị N.T.B (SN 1988, trú tại huyện Yên Thành) bất ngờ bị một thanh niên đột nhập vào nhà, khống chế bằng dao rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính, đối tượng còn cướp 2 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Trọng Thưởng là kẻ hiếp dâm và cướp tài sản của chị B. nên tổ chức truy bắt.

Ngày 23/11/2020, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Thành. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của chị B.. Thưởng cũng khai nhận trước đó y còn lấy trộm 1 chiếc Iphone 8 của một người dân trên địa bàn xã Nam Thành.

Được biết, Thưởng là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/con-nghien-dung-dao-khong-che-hiep-dam-nu-chu-nha-roi-cuop-tai-san-54520.html