70 chiếc kim găm trên chân

Cô Anusuiya Devi, 35 tuổi, ở quận Fatehpur, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ cho biết mình đã phải chịu đau đớn dữ dội suốt 5 năm qua, gặp khó khăn khi đi bộ, đứng, ngồi. Mãi đến gần đây, khi không thể chịu đựng nổi nữa, cô mới tìm đến bác sĩ để xin giúp đỡ. Anusuiya kể chân mình mọc rất nhiều các nốt mụn nhỏ, đến khi chúng lớn lên và vỡ ra thì một vài vật nhọn như kim hoặc móng tay sẽ trồi ra.

Bác sĩ phẫu thuật Naresh Vishal cho biết chưa bao giờ nhìn thấy một trường hợp như vậy. Tuy nhiên, ông cho rằng, về mặt y khoa, không thể có những chiếc kim tự phát triển trên cơ thể con người. Đến nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra lời giải đáp nhưng họ nghi ngờ bệnh nhân tự làm hại mình.

A.BÌNH (Theo Dailymail)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_175344_con-nghie-n-buon-ma-tu-y.aspx