Còn một đối tượng tham gia đốt pháo trong đám cưới

Quá trình đấu tranh, Khang khai còn có một người nữa tham gia đốt pháo, tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng triệu tập thì người này đã bỏ trốn.

Liên quan đến thông tin còn một người khác tham gia đốt pháo trong đám cưới và hiện đã bỏ trốn, sáng ngày 7/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phùng Đức Trọng, Phó chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) xác nhận và cho biết Công an huyện Sóc Sơn đang truy tìm đối tượng này.

Theo vị lãnh đạo này, đối tượng có tham gia đốt pháo nhưng đang bỏ trốn không phải người địa phương.

“Người này không phải cư dân địa bàn, không biết khách mời của gia chủ hay người phía tổ chức sự kiện nhưng phía công an đã điều tra, làm rõ người này có tham gia đốt pháo. Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp với Công an TP Hà Nội truy tìm người này về làm rõ sự việc”, vị lãnh đạo cho hay.

Xác pháo đỏ một góc đường trong vụ việc đốt pháo trái phép ở Sóc Sơn

Xác pháo đỏ một góc đường trong vụ việc đốt pháo trái phép ở Sóc Sơn

Trước đó, chiều 4/3, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ Trần Văn Khang (41 tuổi, trú khối 12, xã Phù Lỗ) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận đã mua 3 bánh, mỗi bánh dài 15m, tổng số tiền 4,3 triệu đồng. Việc rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu là do Khang thực hiện.

"Tài liệu điều tra chưa xác định chủ nhà có liên quan vụ việc", chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn cho biết. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, truy nguồn gốc số pháo để điều tra.

Như đã đưa tin, trong đám cưới được tổ chức ngày 1/3, một người đàn ông rải cuộn pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà. Ngoài ra, dọc lối vào còn treo pháo khá dài.

Khi pháo nổ ngay sát đường quốc lộ, người dân và khách dự đám cưới đứng xung quanh xem, quay clip. Khói từ pháo bốc lên trắng xóa.

Toàn bộ video, hình ảnh về đám cưới được một tài khoản Facebook đăng tải lên trang cá nhân.

Tuy nhiên, khi nói về việc này, ông N. (chủ ngôi nhà ở khối 12, nơi pháo nổ trong đám cưới), cho biết hôm đó, ông bận tổ chức công việc cho con trai nên không nắm được lượng khách đến dự.

"Tôi đã quán triệt từ trước, không được làm những việc như thế", ông N. nói và cho hay bản thân có nghe đến việc khách ở đám cưới đốt pháo nhưng ông không rõ ai đốt.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-mot-doi-tuong-tham-gia-dot-phao-trong-dam-cuoi-3398106/