Con mồi ưa thích của bọn lừa bán bảo hiểm giả là ai?

Bọn lừa đảo rất tinh vi, chúng lợi dụng sự cả tin và thiếu nhận thức xã hội của nhóm khách hàng trẻ tuổi là các cô cậu tân sinh viên.

Thống kê của tờ báo Anh cho hay, tân sinh viên là nhóm dễ bị lừa bán bảo hiểm xe ô tô ở nước này

Thống kê của tờ báo Anh cho hay, tân sinh viên là nhóm dễ bị lừa bán bảo hiểm xe ô tô ở nước này

Các lái xe độ tuổi 17-24 ở nước Anh, đặc biệt là học sinh sinh viên nằm trong nhóm nạn nhân bị lừa đảo nhiều nhất bởi bọn bán bảo hiểm giả, số liệu ghi nhận từ 2015 đến nay, được đăng trên tờ The Independent của Anh. Tờ báo thống kê được, trung bình mỗi nạn nhân bị lừa mất ít nhất 912 bảng Anh (tương đương 25,5 triệu đồng).

Chúng gài bẫy theo kiểu giả mạo giấy tờ bảo hiểm, làm sai lệch các chi tiết trong hợp đồng, hạ giá trị bảo hiểm, hoặc cố ý đưa ra các điều khoản được bảo hiểm, nhưng lại không nằm trong diện được bảo hiểm khi xảy ra sự cố.

Tất nhiên, khi mua một gói bảo hiểm như thế, tất cả rủi ro khi xảy ra tai nạn sẽ thuộc về nạn nhân, bọn lừa bảo hiểm sẽ ôm tiền và mất hút.

Sinh viên bị lừa bởi họ có khoản chi bảo hiểm rất eo hẹp, nếu mua bảo hiểm đầy đủ thì ngoài khả năng chi trả. Mặt khác, những kẻ lừa đảo thường ‘đọc vị’ những người mua bảo hiểm, khi loại ra những chi phí thanh toán để giảm mức thấp nhất số tiền bỏ ra cho bảo hiểm, nhưng hậu quả thì rất tai hại.

Phòng Cảnh sát chống gian lận trong bảo hiểm London (The City of London Police's Insurance Fraud Enforcement Department - IFED) khuyến cáo những người trẻ tuổi, đặc biệt là tân sinh viên nên cảnh giác với mức chiết khấu hấp dẫn của các tay cò bảo hiểm đăng trên internet và mạng xã hội.

Một trường hợp cụ thể được nêu, một cậu sinh viên ngoại quốc 18 tuổi vừa đến Anh vài tháng, mua bảo hiểm ô tô qua Facebook với giá rất ưu đãi, rất nhiều chiết khấu được "thổi vào tai" bởi một kẻ tự giới thiệu “nhà môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp”.

Nhưng của rẻ là của ôi, sau đó không lâu, anh này bị dính 1 vụ tai nạn khiến xe hư hỏng. Anh đã liên lạc với công ty bảo hiểm với đầy hy vọng.

Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ, công ty bảo hiểm thông báo chiếc xe sẽ không được bảo hiểm bồi thường vì hợp đồng này thiếu điều khoản về mức chi trả bồi thường cho trường hợp lái xe mới tham gia giao thông ở Anh quốc năm đầu tiên.

Sau đó, anh ta đã liên lạc bên phía cảnh sát nhờ giúp đỡ. Cảnh sát cho biết vì đôi bên đã ký và tự thỏa thuận như trong hợp đồng, nên phía cảnh sát không thể can thiệp.

Nạn nhân đã cố gắng liên lạc với tên môi giới bảo hiểm, nhưng hắn đã chặn số của anh. Cậu sinh viên mất 2.200 bảng Anh cho vụ này.

Nạn nhân 18 tuổi nói: "Tôi thực sự quá sốc, cảm giác đó như kiểu mình vứt đi 2.200 bảng cho tên lừa đảo. Khi bạn bị lừa như vậy, bạn sẽ chả tin một ai cả, kể cả công ty bảo hiểm. Mặc dù sau đó, các công ty bảo hiểm xe hơi đã đưa cậu báo giá bảo hiểm chính hãng cao hơn nhiều lần so với mua qua môi giới. Tôi nghĩ những ai bị lừa đều do kinh nghiệm còn non trẻ với thiếu kiến thức về ngành bảo hiểm. Điều quan trọng, những người ở độ tuổi tôi nên cảnh giác với đề nghị giá rẻ của bảo hiểm xe hơi, luôn đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm".

Giám đốc công ty bảo hiểm xe hơi London cho biết: "Việc bán bảo hiểm xe hơi giá rẻ là một điều rất hấp dẫn nhóm trẻ tuổi, mua bảo hiểm thông qua nhà môi giới bảo hiểm xe hơi sẽ rất rủi ro vì những lời chèo kéo đường mật rất thuyết phục của họ. Các bạn trẻ nên cảnh giác với những chiêu trò chiết khấu, giảm giá như vậy. Hãy tới trực tiếp công ty bảo hiểm uy tín để có thông tin xác thực".

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/con-moi-ua-thich-cua-bon-lua-ban-bao-hiem-gia-la-ai-d431712.html