Con lười 'ngầu' nhất quả đất, ngang nhiên 'tạt đầu' trăn anaconda khổng lồ giữa rừng

Con lười tưởng chừng như chậm chạp, nhút nhát lại khiến con người 'thót tim' vì hành động liều lĩnh, cầm đầu trăn khổng lồ, gạt sang một bên để đi.

Một chàng trai trẻ trong lúc thám hiểm rừng Iquitos (Peru) đã bắt gặp một con trăn anaconda khổng lồ đang nằm giữa đường.

Trăn anaconda là một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Con trưởng thành có thể dài tới 9m và nặng 250kg. Kích thước ngoại cỡ của chúng chỉ có thể thua kém một chút so với người "anh em" trong các loài bò sát, đó là giống trăn gấm châu Á.

Phần lớn thời gian, trăn khổng lồ bơi dọc theo các con sông để tìm thức ăn. Trái ngược với bề ngoài đáng sợ, loài trăn này khá nhút nhát và thường sống đơn độc nên không mấy khi được nhìn thấy trong thiên nhiên.

Phát hiện loài động vật hiếm có, chàng trai ngay lập tức cầm điện thoại lên ghi hình. Bất chợt từ đâu một chú lười đến chung vui. Con vật hiền lành chậm rãi bò trên mặt đất, tiến gần về phía chàng trai. Đến gần con trăn lớn, tưởng chừng con lười sẽ sợ hãi bỏ chạy, nhưng con vật vẫn hiên ngang đi tiếp. Thậm chí nó còn nhấc đầu con trăn lên và gạt ra chỗ khác để tiếp tục chặng đường của mình.

Trăn khổng lồ tuy nhút nhát nhưng vẫn là loài săn mồi, chúng ngụy trang rất tốt trong các đầm nước nên chúng dùng những vùng này làm nơi trú ngụ. Loài này giấu mình dưới nước và giết mồi bằng cách quấn chặt thân quanh con mồi, xiết chặt khiến nạn nhân chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Sau khi con mồi chết, trăn khổng lồ sẽ nuốt toàn bộ nạn nhân vào trong bụng.

Trong khi con lười ngang nhiên bước qua, thậm chí còn cầm đầu con trăn nhưng kẻ săn mồi to lớn vẫn không hề kích động, nằm im nhường đường cho con vật chậm chạp kia bước qua.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 9h sáng hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-con-luoi-ngau-nhat-qua-dat-ngang-nhien-tat-dau-tran-anaconda-khong-lo-giua-rung-a441201.html