'Cơn lốc màu da cam' sắp trở lại

Bằng lối chơi vũ bão như cơn lốc ở 5 phút cuối, Hà Lan đã ghi liền 2 bàn thắng để cầm hòa Đức 2-2, vừa đủ đoạt ngôi đầu bảng 1 hạng A vào bán kết giải UEFA Nations League tranh ngôi vô địch cùng Anh, Thụy Sĩ và chủ nhà Bồ Đào Nha vào tháng 6 năm sau.

Trung vệ Virgil van Dijk (4) thủ lĩnh của “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan thế hệ mới - Ảnh: AFP

[VIDEO] HÀ LAN THI ĐẤU RẤT HAY TẠI NATIONS LEAGUE

Để đi đến thành quả ngọt ngào này, nhất là sau cuộc đại khủng hoảng từ khi bị loại ở hai giải đấu lớn liên tiếp là Euro 2016 và World Cup 2018, tuyển Hà Lan đã phải trải qua một hành trình gian nan tưởng chừng không thể hồi phục. Nhưng từ khi có sự cầm quân của cựu danh thủ Ronald Koeman hồi tháng 2 năm nay, đoàn quân cam mới lóe lên tia hy vọng.

Ông Ronald Koeman bằng kinh nghiệm dẫn dắt một vài CLB cũng như từng cầm quân tại giải Ngoại hạng Anh đã xây dựng lại tuyển Hà Lan từ nền móng của CLB Ajax, cái nôi vinh quang của bóng đá Hà Lan xưa nay. Những tài năng trẻ từ lò đào tạo này như trung vệ Matthijs de Ligt, tiền vệ Frenkie de Jong hay Donny van de Beek được trao vai trò là rường cột mới cho một tuyển Hà Lan tươi trẻ của thế hệ mới. Ngoài ra, còn thêm Justin Kluivert, con trai cựu danh thủ Patrick Kluivert cũng đang trên đường khẳng định mình.

Cách Matthijs de Ligt mới đây khóa chặt hàng công cự phách của Pháp với Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe trong trận Hà Lan thắng 2-0 đã cho thấy tài nghệ của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi này bên cạnh những ngôi sao như Virgil van Dijk hay Georginio Wijnaldum ở CLB Liverpool… tạo nên một thế trận vững vàng. Chính sức trẻ cùng với khát vọng khẳng định mình của tập thể đa phần mới 19 - 23 tuổi này đang giúp Hà Lan hồi sinh lại “Cơn lốc màu da cam”.

Một yếu tố nữa đó chính là sự táo bạo của HLV Ronald Koeman khi cách tân về mặt chiến thuật 3-2-3-2 lạ mắt nhưng linh động, cũng như sử dụng và hồi sinh được những ngôi sao tưởng hết thời như Ryan Babel hay Memphis Depay để phục vụ ý đồ thi đấu. Chính những cầu thủ kỳ cựu này sát cánh cùng những dòng “máu cam” mới đã tạo nên một tuyển Hà Lan uyển chuyển, giàu sức sống hơn.

Ở trận gặp Đức rạng sáng qua, Hà Lan sớm bị dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu vì sự thiếu tập trung do chất trẻ chưa đủ quái trước bản lĩnh của người Đức. Tuy nhiên, cục diện đổi chiều trong hiệp 2 khi HLV Ronald Koeman táo bạo đẩy trung vệ Van Dijk lên chơi trung phong. Nước cờ này mang lại hiệu quả khi chính Van Dijk là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 phút 90+1 sau khi Quincy Promes rút ngắn tỷ số 1-2 trước đó 5 phút.

Báo chí châu Âu nhận xét một khi có sự tự tin và tìm lại bản sắc của mình, “Cơn lốc màu da cam” mới dưới bàn tay của Ronald Koeman được trông đợi sẽ làm nên chuyện thần kỳ ở Euro 2020. Điều này đã được minh chứng qua chuỗi 4 trận gần đây khi Hà Lan bất bại với 2 thắng, 2 hòa trước các đối thủ sừng sỏ như Đức, Bỉ và Pháp.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/con-loc-mau-da-cam-sap-tro-lai-95834.html