Con làm hộ khẩu trái luật, 'đẩy' mẹ ra đường

Được sự 'trợ giúp' của công an thị trấn, một người con đã làm hộ khẩu trái luật, 'đẩy' mẹ ra đường gây bức xúc dư luận.

Bà Bảy bị xóa tên ra khỏi sổ hộ khẩu. (Ảnh: P.V)

Bỗng dưng "ra đường"

Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1936, khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) sống chung với người con trái thứ 10 là Lê Phước Sang (SN 1972). Bà Bảy đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu, đồng thời là chủ sở hữu đất đai nhà cửa ở địa chỉ trên.

Khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, những người con khác của bà Bảy yêu cầu ông Sang phải tách ra ở riêng, không cho sống chung với mẹ. Lúc này, họ mới tá hỏa phát hiện đất đai, nhà cửa đã được chuyển tên sở hữu qua ông Sang từ lúc nào mà họ không biết.

Vụ việc được gửi đến TAND huyện Tiểu Cần. Bà Bảy cho rằng, do tuổi cao sức yếu và tin tưởng con mình, nên bà đã bị ông Sang lừa ký tên vào giấy tờ chuyển nhượng đất đai. Những người con khác trong gia đình cho biết, ông Sang đã làm giả hồ sơ, tự ý chuyển nhượng đất đai cho mình, khi chưa có sự thống nhất của họ. Trong số những người ký tên vào hồ sơ đồng ý cho ông Sang chuyển nhượng, đa phần là dâu, rể - tức những người không thuộc hàng kế thừa hợp pháp.

Trong khi vụ tranh chấp còn chưa ngã ngũ, bất ngờ ông Sang được Công an thị trấn Tiểu Cần cấp cho một sổ hộ khẩu mới. Trong đó, ông Sang được lên làm chủ hộ, còn bà Bảy bị xóa khẩu mà không hề hay biết.

Sau đó, ông Sang nộp đơn đến TAND huyện Tiểu Cần yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong đơn, ông Sang cho rằng, bị hai người anh em gây áp lực đuổi ra khỏi nhà nên TAND huyện Tiểu Cần ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cho ông Sang được vào nhà ở, đồng thời cấm tất cả những người khác không được cản trở. Từ lúc đó, bà Bảy không dám vào nhà ở, phải đến sống nương nhờ những người con khác.

Căn nhà trước đây ông Sang ở cùng với bà Bảy (ảnh: P.V)

Công an cấp hộ khẩu trái luật

Công an huyện Tiểu Cần đã vào cuộc xác minh và phát hiện, việc cấp hộ khẩu cho ông Sang là trái luật. Ngoài ra, ông Sang còn tự ý nhập khẩu cho vợ mình khi chưa có sự đồng ý của chủ hộ là bà Bảy. Những việc này, có sự “trợ giúp” của thiếu tá Lê Thanh Lâm – Trưởng công an thị trấn Tiểu Cần và ông Nguyễn Văn Thơi – Phó trưởng công an thị trấn.

Công an huyện Tiểu Cần đã ra quyết định hủy bỏ sổ hộ khẩu cấp trái luật cho ông Sang, khôi phục hộ khẩu cũ cho bà Bảy về làm chủ hộ. Cá nhân ông Lâm bị cho thôi giữ chức trưởng công an thị trấn, chuyển về làm cán bộ đội xây dựng phong trào công an huyện. Bà Bảy không đồng tình và có đơn khiếu nại vì cho rằng, công an huyện chỉ thực hiện công tác điều động cán bộ với ông Lâm và ông này không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào.

Trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Trần Văn Để - Phó Trưởng công an huyện Tiểu Cần thừa nhận, trên thực tế, ông Lâm không bị hình thức kỷ luật nào, nhưng việc xử lý này đối với ông Lâm là “rất nặng”.

“Trưởng công an thị trấn tương đương với Đội trưởng ở công an huyện, ông Lâm bị cho thôi giữ chức vụ, trở về làm cán bộ bình thường, đồng thời, công an huyện cũng xóa tên ông Lâm trong quy hoạch những chức vụ về sau. Đặc biệt, trong năm vừa qua, ông Lâm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với ngành công an nếu 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cho ra quân”, ông Để nói.

Thượng tá Để giải thích và cho biết thêm: Trường hợp của ông Thơi sẽ cho thôi làm việc trong ngành công an, nhưng hiện do thiếu lực lượng nên ông này vẫn đang công tác tại công an thị trấn.

Hiện vụ tranh chấp tài sản trong gia đình bà Bảy đang được TAND tỉnh Trà Vinh thụ lý.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/con-lam-ho-khau-trai-luat-day-me-ra-duong-623872.ldo