Con kiện cha mẹ vì tiêu hủy kho 'phim người lớn'

Người đàn ông 40 tuổi từng bị đuổi học vì bán phim người lớn cho bạn bè và người cha từng cảnh cáo sẽ tiêu hủy tất cả phim sex tìm thấy trong nhà.

Đương đơn cho biết nhiều phim của ông thuộc dạng "vô cùng quý hiếm" - Ảnh chụp màn hình Fox News

Đài Fox News ngày 15.4 đưa tin người đàn ông tên Charlie ở Mỹ kiên quyết nộp đơn kiện cha mẹ vì đã tiêu hủy kho phim người lớn cùng nhiều đồ chơi tình dục của ông ta.

Theo đơn kiện, Charlie (40 tuổi) ly hôn và về sống cùng cha mẹ ở bang Michigan được khoảng 10 tháng trước khi chuyển tới bang Indiana.

Vài tháng sau, họ lái xe đến để đưa các đồ dùng mà Charlie bỏ quên tại nhà nhưng lại thiếu mất "bộ sưu tập phim khiêu dâm khủng chứa trong 12 thùng giấy. Theo lời Charlie, cha mẹ ông nói đã tiêu hủy hết số phim trên.

Sốc nặng, Charlie gọi cho cảnh sát trình báo về việc “tài sản” của mình bị tiêu hủy trị giá hơn 28.940 USD (671 triệu đồng). Sau khi văn phòng công tố không thụ lý, Charlie vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện và đòi cha mẹ phải bồi thường thiệt hại lên đến 86.822 USD.

Fox News dẫn email của cha mẹ Charlie kể rằng họ đếm được 12 thùng giấy đầy phim khiêu dâm và đồ chơi tình dục. “Hôm đó chúng tôi bắt đầu tiêu hủy và công việc này vô cùng mất thời gian”, email viết.

[VIDEO] Indonesia: Điều tra vụ phim sex chiếu “có chủ ý” giữa phố

Trong khi đó, Charlie viết email cho cha mẹ và gắt gỏng: “Nếu ba má có vấn đề với đồ đạc của tôi, lẽ ra lúc đó ba má nên nói ra và tôi có thể đi khỏi nhà. Nhưng ba má lại im lặng và hành xử như thế”.

Theo người cha không nêu tên, Charlie đã nghiện phim sex và từng bị đuổi học vì bán cho bạn bè. Khi đó, người cha đã cảnh cáo rằng ông sẽ tiêu hủy hết nếu tìm thấy phim sex trong nhà.

Sau khi văn phòng công tố từ chối tiếp nhận vụ việc, Charlie còn nhiều lần liên hệ với các nhân viên điều tra và gửi một nhân viên 44 email chứa các phim khiêu dâm đã bị tiêu hủy.

Trong mail, Charlie nói rằng những đoạn phim này vô cùng có giá trị vì không còn được lưu hành. “Không chỉ vậy, toàn bộ ê kíp làm phim cũng đã giải tán vì đã 20 năm rồi”, người này cho biết.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/con-kien-cha-me-vi-tieu-huy-kho-phim-nguoi-lon-1071453.html