Còn hơn 7 triệu bao thuốc lá nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được

Quá trình triển khai thực hiện bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu có một số khó khăn, vướng mắc nên hiện nay còn tồn tại hơn 7 triệu bao thuốc lá nhập lậu chưa xử lý được.

Mặc dù tháng 7/2019 Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bìnhtại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng đến nay việc thực hiện vẫn đang rơi vào thế bế tắc.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của một số bộ, ngành, địa phương, để tránh lãng phí, không gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 (Quyết định 20) quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc nên hiện nay còn tồn tại hơn 7 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 20, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và sử dụng kinh phí để tiêu hủy thuốc lá giả, thuốc lá ngoại nhập lậu không đảm bảo chất lượng không đấu giá, xuất khẩu được.

Còn hơn 7 triệu bao thuốc lá nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được. (Ảnh minh họa)

Còn hơn 7 triệu bao thuốc lá nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được. (Ảnh minh họa)

Tại Hội nghị bàn giải pháp thực hiện Quyết định 20 diễn ra cuối tháng 11 vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, kể từ khi có Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương và lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 85.529 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ hơn 53 triệu bao.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ bao thuốc lá ngoại nhập lậu được đem đấu giá sau tịch thu, trong khi số lượng đã tiêu hủy là 672.644 bao tại tỉnh Long An. Kinh phí cho việc tiêu hủy 672.644 bao thuốc này cũng không hề ít, lên đến 2,027 tỷ đồng.

Hiện vẫn còn tồn đọng hơn 9,5 triệu bao thuốc lá nhập lậu bị thu giữ nhưng chưa có hướng xử lý cuối cùng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, kể từ khi có Quyết định 20, mới chỉ có tỉnh Long An thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng được 1,94 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu, kết quả là tất cả số thuốc lá trên không đạt chất lượng theo yêu cầu do thời gian lưu kho lâu nên đã bị ẩm mốc.

Thực trạng trên cho thấy nhiều địa phương chưa chủ động thực hiện công tác xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo chỉ đạo của Chính phủ. Thậm chí, nhiều địa phương còn chưa xác định được cơ quan chủ trì việc đánh giá, phân loại.

Hơn nữa, việc phân loại chất lượng thuốc lá chủ yếu bằng cảm quan, trong khi tại một số địa phương có lượng thuốc lá bị tịch thu lớn phải mất rất nhiều thời gian để phân loại, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng thuốc lá khi mang ra đấu giá.

Hiện nay, số thuốc lá lậu bị tịch thu đều được các địa phương, đơn vị bảo quản chung với các loại hàng hóa khác nên dễ hư hỏng, chi phí tốn kém, nguy cơ mất an toàn cao.

Bên cạnh đó, việc chậm xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu dẫn đến không có kinh phí để phục vụ công tác cho các lực lượng chống buôn lậu.

Vì vậy, tại Hội nghị, các địa phương, lực lượng chức năng cùng thống nhất những công việc cần thực hiện trong thời gian tới như:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trương Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc thực hiện Quyết định 20 ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu cần nhanh chóng thành lập hội đồng đánh giá, phân loại chất lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu, để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các địa phương, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam để nắm tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 20 để kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/con-hon-7-trieu-bao-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-chua-xu-ly-duoc-post324140.info