Còn hơn 110 tàu hoạt động vùng biển nguy hiểm trước bão số 6

Ứng phó với bão số 6, các địa phương đã kêu gọi 47.330 tàu/243.063LĐ vào nơi tránh trú, tuy nhiên, còn 112 tàu/2.818LĐ đang ở vùng nguy hiểm.

Ứng phó với bão số 6, các địa phương đã kêu gọi 47.330 tàu/243.063LĐ vào nơi tránh trú, tuy nhiên, còn 112 tàu/2.818LĐ đang hoạt vùng nguy hiểm.

Ứng phó với bão số 6, các địa phương đã kêu gọi 47.330 tàu/243.063LĐ vào nơi tránh trú, tuy nhiên, còn 112 tàu/2.818LĐ đang hoạt vùng nguy hiểm.

Chiều 8/11, Trung tâm Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho biết, dự kiến vào tối ngày 10/11, bão số 6 có gió cấp 12, giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa.

Ứng phó với cơn bão, tính đến sáng 8/11, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 tàu/243.063 người biết hướng di chuyển của bão đề chủ động tránh trú. Trong đó, có 112 tàu/2.818 lao động đang hoạt động, neo đậu tại khu vực nguy hiểm, gồm: 108 tàu neo đậu tại các đảo khu vực Quần đảo Trường Sa (Quảng Nam 11 tàu/497 lao động, Bình Định 4/21, Quảng Ngãi 97/2.300); 3 tàu Bình Định đang di chuyển khỏi vùng nguy hiểm; 1 tàu Bình Định (BĐ 97801) đang neo dù tại vị trí 11,450VB, 113,060KĐ. 123.729 lồng bè nuôi trồng thủy sản/9.566 người cũng đang nằm trong khu vực nguy hiểm.

Vị trí của bão số 6 vào lúc 5h sáng ngày 8/11

Hiện, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các Bộ, ngành, các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Bộ Đội biên phòng ban hành công điện ứng phó với bão, đôn đốc công tác quản lý, neo đậu tàu thuyền, nhất là tàu thuyền vãng lai, tàu cá vào khu neo đậu, tránh sự cố như đã xảy ra trong cơn bão số 5.

Liên tục theo dõi diễn biến của bão và công tác ứng phó, tăng cường trực điều hành ứng phó, trực hồ chứa, trực theo dõi thông tin, chuẩn bị sãn sàng công tác chỉ đạo trực tiếp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Đại Khải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/con-hon-110-tau-hoat-dong-vung-bien-nguy-hiem-truoc-bao-so-6-d441232.html