Cơn gió lạ 'Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019'

Lần đầu tiên trình làng cuộc thi có quy mô, 'Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019' giống như một cơn gió lạ lôi cuốn thí sinh từ mọi miền đất nước ngược xuôi về tham gia tranh tài.

Lần đầu tiên trình làng cuộc thi có quy mô, “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019” giống như một cơn gió lạ lôi cuốn thí sinh từ mọi miền đất nước ngược xuôi về tham gia tranh tài. Điều khiến khán giả, ban giám khảo và Ban Tổ chức ngạc nhiên là những gương mặt lạ có, quen có, trai miền núi có, gái miền biển cũng có... đã cực kỳ tự tin đứng trên sân khấu Nhà hát Trưng Vương để thể hiện mình. Từ hơn 200 gương mặt, nhà tổ chức đã phải trải qua nhiều “cơn đau đầu dễ chịu” để chọn ra 15 giọng ca xuất sắc nhất lọt vào đêm chung kết vào tối nay (30-11).

15 thí sinh sẵn sàng bước vào đêm thi chung kết bùng nổ của Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019.

15 thí sinh sẵn sàng bước vào đêm thi chung kết bùng nổ của Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019.

Top 15 thí sinh vào chung kết xếp hạng “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019

Nguyễn Anh Đức (TPHCM), Phạm Thị Sương (Quảng Bình), Nguyễn Nam Giang (Nghệ An), Nguyễn Xuân Tiền (Hà Nội), Trịnh Sơn (Hà Nội), Bùi Dương Thái Hà (Hà Nội), Nguyễn Thị Hải (Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội), Trần Ngọc Lâm (Hà Nội), Lê Phương Ly (Đà Nẵng), Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội), Bríu Ny (Quảng Nam), Phạm Viết Trí (Đà Nẵng), Lương Duy Tùng (Hải Phòng), Nguyễn Đức Tùng (Hà Nội).

Khởi động từ giữa tháng 9-2019, mùa đầu tiên của cuộc thi “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019” đã nóng ngay từ khi công bố thông tin trên fanpage. Từ hơn 200 thí sinh, trải qua các vòng chấm chọn, Ban Tổ chức đã sàng lọc 100 cái tên xứng đáng vào vòng bán kết. Thể lệ cuộc thi lần đầu được tổ chức quy định sẽ chọn 10 cái tên xuất sắc nhất vào tranh tài đêm chung kết, nhưng sự xuất hiện của nhiều giọng ca quá ấn tượng đã buộc Ban Giám khảo phải đề nghị Ban Tổ chức “phá lệ” nâng con số này lên 15 để khỏi phải tiếc nuối. Đây được coi là thêm một “cơn đau đầu dễ chịu” nếu biết rằng sự khó khăn trong việc tuyển chọn đã xuất hiện ngay từ vòng sơ khảo, khi hàng trăm thí sinh đến từ mọi miền đất nước, mọi ngành nghề, từ miền xuôi lên miền ngược đã khiến Ban Giám khảo bất ngờ vì tính “độc”, “lạ” và có chuyên môn cao ở từng màn ra mắt. Có người còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, có người là sinh viên học viện âm nhạc, có người là MC, cũng có người là một cán bộ đoàn, làm kinh doanh hay ca sĩ tự do. Nhưng tất cả đều rất đam mê và tự tin. Chính sự chỉn chu, đầu tư về chuyên môn, tư duy âm nhạc mới mẻ, độc đáo của top 100 đã khiến Ban Giám khảo khó khăn khi đưa ra những lựa chọn của mình.

“Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019” sẽ bước vào đêm thi chung kết xếp hạng vào tối 30-11 tại Nhà hát Trưng Vương. 15 thí sinh mỗi người sẽ dự thi hai bài hát, trong đó có một bài về Đà Nẵng và một bài tự chọn. Ca sĩ Quang Hào- Á quân Sao Mai 2005, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau thời gian làm việc nghiêm túc, vất vả và hết sức chuyên nghiệp, mọi thứ đã sẵn sàng để các thí sinh tỏa sáng và khẳng định mình. Với sự có mặt của nhạc sĩ Lê Quang trong vai trò là cố vấn âm nhạc, chắc chắn đêm chung kết là một đêm đáng chờ đợi.

“Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019” quy tụ rất nhiều giọng ca triển vọng khắp cả nước.

Trong số 15 gương mặt đi đến đêm thi cuối cùng, có những người từng tham gia và đoạt giải ở các thuộc thi hát khác, hoặc từng tham gia giải Sao Mai trước đây. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ được coi là ẩn số cũng sẵn sàng bùng nổ và mang lại bất ngờ. “Với việc lựa chọn kỹ, tập luyện nghiêm túc, chắc chắn đêm chung kết xếp hạng sẽ là một Gala âm nhạc đẳng cấp về chuyên môn, độ hấp dẫn không thua kém bất cứ cuộc thi hát nào trên toàn quốc”, Quang Hào đánh giá.

Giám đốc Nhà hát Trưng Vương cho hay, cuộc thi “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019” lần đầu tổ chức là một hoạt động cực kỳ ý nghĩa góp phần nâng cao và làm phong phú hơn đời sống văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên thành phố, đồng thời quảng bá, đưa các ca khúc về Đà Nẵng đến gần hơn với bạn yêu nhạc và công chúng.

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_216782_con-gio-la-giong-hat-hay-da-nang-mo-rong-2019-.aspx