Còn gì tại hiện trường vụ xe container bốc cháy?

Chiếc xe container chở hàng đang chạy trên đường bất ngờ bốc cháy rồi phát nổ giữa đêm. May mắn là tài xế và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h10 phút ngày 14/7 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Chiếc xe phát nổ ở phần đầu xe ô tô BKS 72C - 08093 kéo theo rơ mooc 72R - 01670 do lái xe Nguyễn Duy Thanh (SN 1984), phụ xe là Trương Đình Phúc (SN 1991) cùng trú tại Cẩm Văn, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định điều khiển. Ảnh: Hồng Hải

Phát hiện ngọn lửa, tài xế tắt máy, cùng phụ xe nhảy xuống đường vừa đúng lúc ngọn lửa bốc cao cả chục mét. Lái xe nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC đến ứng cứu. Ảnh: Hồng Hải

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC Nghệ An đã điều 2 xe, cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Hồng Hải

Các chiến sỹ cảnh sát PCCC tích cực phun nước dập lửa. Ảnh: Hồng Hải

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên việc dập lửa hết sức khó khăn. Ảnh: Hồng Hải

Đến 21h 55 ngọn lửa đã được khống chế, giao thông được phân luồng không ùn tắc, công tác giải phóng hiện trường và khám nghiệm được tiến hành ngay trong đêm. Ảnh: Hồng Hải

Đầu kéo xe đã cháy rụi thành than, hàng trên container các loại chai lọ cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh: Hồng Hải

Hồng Hải

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/con-gi-tai-hien-truong-vu-xe-container-boc-chay-205964.html