Con gái tưới xăng thiêu chết mẹ ruột bị khởi tố tội Giết người

Do mâu thuẫn gia đình, Lê Thị Loan chốt cửa ngoài để chặn đường chạy thoát của các nạn nhân, sau đó đưa tay qua của sổ tưới xăng vào giường ngủ của bố mẹ và châm lửa đốt.

Ngày 13/5, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Loan (SN 1978), xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) về tội Giết người.

Điều đau lòng, nạn nhân trong vụ án là bà Trương Thị H. (SN 1952), mẹ ruột của Loan.

Trước đó, vào đêm 1/5, do mâu thuẫn với bố mẹ đẻ, Loan đã chốt cửa ngoài để chặn đường, sau đó đưa tay qua của sổ tưới xăng vào giường ngủ của bố mẹ và châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, ông Lê Xuân L. (bố của Loan) chạy ra ngoài thì cửa đã chốt. Sau đó ông quay lại buồng ngủ kéo vợ là bà Trương Thị H. đang bị thiêu cháy đồng thời hô hoán hàng xóm đến ứng cứu.

Lê Thị Loan tại cơ quan điều tra

Lê Thị Loan tại cơ quan điều tra

Hậu quả, ông L. bị bỏng ở tay, còn bà H. bị bỏng nặng khắp cơ thể, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Kim Bảng, rồi chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia.

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, bà H. đã từ vong sau 10 ngày điều trị.

Về phần Loan, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn và bị bắt tại phường Bắc Sơn, TP Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và được di lý về Hà Nam để phục vụ điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/con-gai-tuoi-xang-thieu-chet-me-ruot-bi-khoi-to-toi-giet-nguoi-273391.htm