Con gái tưới xăng, ôm chặt mẹ đẻ rồi tự thiêu chỉ vì bức xúc chuyện chửi mắng

Bức xúc khi thấy mẹ đẻ thường xuyên chửi mắng mọi người, chị Đ. mua xăng về, chốt chặt cửa, sau đó tự đổ xăng lên người mình cùng mẹ đẻ và tự thiêu.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối nay (7/12), ông Đỗ Thành Công - Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết: "Trưa nay trên địa bàn xã xảy ra vụ việc thương tâm khi con gái mua xăng, sau đó bất ngờ đổ xăng lên người mình cùng mẹ đẻ và tự thiêu khiến con gái tử vong và người mẹ nguy kịch".

Hiện trường vụ việc thương tâm. Ảnh: T.Hương

Hiện trường vụ việc thương tâm. Ảnh: T.Hương

Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, bà Trần Thị M. (SN 1941, trú tại thôn Yên Duyên) có dấu hiệu bị bệnh hoang tưởng hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm.

Biết mẹ như vậy, chị Trần Thị Đ (SN 1982, con đẻ) nhiều lần góp ý nhưng bà M. không thay đổi khiến 2 mẹ con mâu thuẫn cãi nhau. Do nhà ở gần nhà mẹ đẻ, cho nên sáng nay chị Đ. qua xem thế nào thì tiếp tục bị bà M. chửi mắng. Do bức xúc nên khoảng 10h cùng ngày, chị Đ. liền mua 1 can xăng khoảng 5 lít đi thẳng về nhà mẹ đẻ.

Về đến nhà, chị Đ. chốt chặt cửa, bất ngờ dội xăng lên người mình cùng bà M. sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

Chiếc can xăng tại hiện trường. Ảnh: T.Hương

Phát hiện vụ việc, hàng xóm phá cửa vào cứu nhưng cả 2 nạn nhân đã trong cơn nguy kịch và bị cháy xém nằm co quắp. Đồng thời, mọi người đưa chị Đ, bà M. đi viện cấp cứu. Do vết thương nặng nên chị Đ. tử vong sau hơn 1h cấp cứu tại bệnh viện. Riêng M. đang trong cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, công an xã Ngọc Thanh cấp báo về Công an huyện Kim Động cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, bà M. là con út trong gia đình, trước đây bà bị bán qua biên giới, sau đó bà về quê và có mang theo chị Đ. Hiện tại, chị Đ. đã xây dựng gia đình và có 2 người con cách nhà mẹ đẻ khoảng 500m. Cách đây không lâu, vợ chồng chị Đ. xây lại căn nhà cho bà M.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/con-gai-tuoi-xang-om-chat-me-de-roi-tu-thieu-chi-vi-buc-xuc-chuyen-chui-mang-20181207190442131.htm