Con gái tử vong bất thường giữa sân, mẹ chết ở tư thế treo cổ trong nhà

Đi qua khu vực sân, người dân phát hiện bé K.H. nằm bất động ngoài sân vội vàng vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Mẹ của nạn nhân cũng chết trong tư thế treo cổ cách đó không xa.

Đi qua khu vực sân, người dân phát hiện bé K.H. nằm bất động ngoài sân vội vàng vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Mẹ của nạn nhân cũng chết trong tư thế treo cổ cách đó không xa.

Lực lượng chức năng tiếp hành khám nghiệm và bảo vệ hiện trường. Ảnh: Người Đưa Tin

Lực lượng chức năng tiếp hành khám nghiệm và bảo vệ hiện trường. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 7/1, UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an khám nghiệm tử thi, điều tra một vụ án đau lòng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, người dân đi qua nhà bất ngờ phát hiện em K.H. (8 tuổi) nằm bất động trước sân. Qua kiểm tra người dân phát nạn nhân đã tử vong. Tiếp tục đi vào nhà thì họ phát hiện chị P.T.H (46 tuổi, mẹ em H.) cũng đã chết trong tư thế treo cổ cách đó không xa.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan. Nhận được thông tin sự việc, Công an xã Hưng Đạo và Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, VTC News đưa tin, sáng 7/1, ông Hà Xuân Tâm, Chủ tịch UBND xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ việc cặp vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng.

Cụ thể, ông Tâm cho biết, vào khoảng 11h ngày 6/1, người dân phát hiện bà Lương Thị Quảng (SN 1966, trú tại thôn Vân Sơn, xã Hợp Lý) chết trên giường tại nhà riêng, trong khi đó thi thể chồng bà Quảng là ông Nguyễn Thành Tài (SN 1969) được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở vườn cây sau nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/con-gai-tu-vong-bat-thuong-giua-san-me-chet-o-tu-the-treo-co-trong-nha-a307462.html