Con gái thời nay phải chủ động mới có được hạnh phúc

Thứ đàn ông muốn trong tình yêu là sự đổi mới, cuồng nhiệt chứ không phải ảm đạm. Con gái muốn được hạnh phúc thì phải chủ động, đừng phụ thuộc vào anh ấy nữa.

Đến với nhau được đã khó, thế nhưng giữ được hạnh phúc lại là điều khó khăn hơn. Trong tình yêu, muốn được hạnh phúc thì bạn phải là người chủ động, chứ đừng là kẻ bị động chờ đợi người ấy ban phát tình yêu, sự quan tâm cho bạn.

Nếu bạn biến mình thành kẻ thụ động, người ta sẽ coi thường bạn, bởi với họ bạn là sự lựa chọn của họ, họ thích thì đến bên bạn không thì thôi. Yêu như thế rất mệt mỏi và chẳng biết khi nào bị chia tay cũng nên.

Chỉ có chủ động trong tình yêu, dám làm điều mình muốn, thổ lộ tình cảm của mình với người ấy thì bạn mới được trân trọng. Khi bạn là người chủ động, không phụ thuộc vào bất kỳ ai đối phương sẽ nể trọng và sợ mất bạn nhiều hơn. Thay vì bỏ rơi bạn thì anh ta luôn tìm mọi cách giữ bạn, sợ mất bạn. Và trước hết muốn làm được điều đó, bạn phải khiến bản thân thật xinh đẹp, chủ động trong mọi chuyện lẫn kinh tế. Đừng để họ nói bạn là đồ con gái vô dụng chỉ biết bám đuổi người yêu thôi.

Khi yêu, con gái luôn là người yêu nhiều nhất và luôn hứng chịu thiệt thòi. Con gái cứ nghĩ mình làm thế là đúng, ngược lại là sai hoàn toàn. Bạn càng nhẫn nhịn, hi sinh nhiều thì người ấy lại càng coi thường bạn mà thôi. Chỉ khi bạn dám đứng lên, làm chủ cuộc đời, tình yêu của mình để chứng minh cho họ biết bạn là người yêu họ chứ không phải đồ chơi thì họ mới yêu một cách tử tế. Yêu thụ động là cách yêu khiến bạn tự biến mình thành quân cờ trong tay người khác, thèm yêu thương mà vô cùng khó khăn.

Là con gái thì đừng quá yếu đuối, hãy tự làm chủ cuộc đời mình và yêu một cách cuồng nhiệt. Đừng yêu theo kiểu người yêu bảo gì làm lấy mà không có một chút chính kiến, điều đó chỉ khiến họ cười nhạo bạn mà thôi. Một tình yêu đẹp, hạnh phúc là cả hai phải luôn chủ động, hướng về nhau và biết chia sẻ chứ không phải một người chủ động là được. Tình yêu của mình, bạn không nắm chặt lấy thì đừng trách có kẻ khác sẽ cướp nó đi. Tình yêu mong manh lắm, vậy nên đừng để mình bị “đá” ra ngoài chỉ vì thiếu chính kiến, sự mạnh mẽ.

Với đàn ông, họ luôn thích những cô gái chủ động thay vì họ luôn phải làm mọi việc trước. Những cô gái thụ động làm họ cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ yêu được thời gian ngắn chứ không bền lâu. Thứ đàn ông muốn trong tình yêu là sự đổi mới, cuồng nhiệt chứ không phải ảm đạm, ngày nào cũng giống ngày nào. Thế nên, con gái muốn được hạnh phúc với người mình yêu thì phải chủ động, đừng phụ thuộc vào anh ấy nữa.

Theo Đan Lê -Thegioitre.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/con-gai-thoi-nay-phai-chu-dong-moi-co-duoc-hanh-phuc-3957974-l.html