Con gái 'thái tử Samsung' mặc đồ của thương hiệu gây tranh cãi

Trang phục của Lee Won Ju trở thành chủ đề được quan tâm trong cộng đồng mạng Hàn Quốc vì đến từ thương hiệu Nerdy.

Insight đưa tin gia đình Samsung luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Lee Won Ju - con gái ông Lee Jae Yong - gây chú ý khi diện trang phục đến từ thương hiệu Nerdy.

Cô gái sinh năm 2004 bắt đầu được dân mạng Hàn Quốc chú ý nhờ xuất thân giàu có, ngoại hình xinh đẹp. Bên cạnh đó, Lee Won Ju còn có gu ăn mặc độc đáo.

 Lee Won Ju (ngoài cùng bên phải) gây chú ý vì mặc đồ của thương hiệu Hàn Quốc. Ảnh: Insight.

Lee Won Ju (ngoài cùng bên phải) gây chú ý vì mặc đồ của thương hiệu Hàn Quốc. Ảnh: Insight.

Trong bức ảnh chụp với bạn bè, Lee Won Ju diện áo khoác đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Cây bút của Insight nhận định sản phẩm trở nên nổi tiếng khi được cô lựa chọn.

Lee Won Ju có thể tiếp cận thiết kế đắt đỏ của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Bởi vậy, việc cô gái 16 tuổi mặc đồ từ nhà mốt trong nước thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng.

Bức ảnh lan truyền trên các diễn đàn. Mọi người tìm kiếm nó với từ khóa "Nerdy được chọn bởi chaebol (tạm dịch: Tài phiệt)", "Các chaebol mặc đồ từ thương hiệu Nerdy"... Có bình luận nhận định nhà mốt nổi tiếng nhờ việc này: "Có vẻ cổ phiếu Nerdy sẽ lên".

Tuy nhiên, hãng này lại không được lòng giới trẻ xứ kim chi. Họ cho rằng: "Thương hiệu này quá đắt", "Vốn dĩ có phải hãng giá rẻ đâu"...

Các thiết kế của Nerdy không được lòng tín đồ thời trang Hàn Quốc do giá thành đắt đỏ, kiểu dáng đơn giản. Ảnh: Insight.

Các thiết kế từ nhà mốt từng bị chỉ trích về kiểu dáng. Một số ý kiến cho rằng: "Mọi người toàn cười cợt hãng chỉ có học sinh cấp 2 mặc mà. Từ bao giờ nó trở thành nhãn hàng xu hướng vậy?".

Thậm chí, dân mạng còn ám chỉ mẫu áo đẹp là vì Lee Won Ju mặc nó: "Nếu tôi mặc nó thì sao nhỉ? Vậy là sẽ không còn sành điệu nữa".

Thực tế, tên của thương hiệu vốn là đề tài gây tranh cãi. Từ "nerdy" được dịch là "mọt sách".

Dân mạng Hàn Quốc bình luận: "Cái tên hãng chẳng ra làm sao", "Tôi đã tra rồi, từ này ám chỉ kiểu mọt sách không hiểu sự đời", "Y như kiểu đi qua đi lại với chữ Loser (tạm dịch: Kẻ thua cuộc) trên ngực vậy"...

Bóc giá trang phục sinh viên Anh mặc đến trường Nhiều sinh viên ở trường đại học nghệ thuật diện đồ đắt đỏ từ thương hiệu nổi tiếng.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-gai-thai-tu-samsung-mac-do-cua-thuong-hieu-gay-tranh-cai-post1151234.html