Con gái Tăng Thanh Hà điệu đà đáng yêu: Mặc đầm hoa, chân xỏ dép cao gót của mẹ

Trong đoạn clip mới nhất, Chloe Nguyễn - con gái Hà Tăng làm dân tình không khỏi thích thú khi đã biết làm điệu ở tuổi lên 4.

Hiếm hoi lộ diện trước truyền thông và chỉ được mẹ khoe mỗi tấm lưng hay góc nghiêng gương mặt, thế nên những khoảnh khắc đáng yêu của công chúa nhỏ nhà Tăng Thanh Hà lúc nào cũng hút sóng mạng. Mới đây nhất, trong đoạn clip ngắn được mẹ ghi lại và đăng tải trên instagram cá nhân, Chloe tiếp tục làm dân tình phấn khích trước sự ngây ngô và đáng yêu của cô bé.

Theo như đoạn clip, con gái Hà Tăng đang ướm chân vào giày cao gót của mẹ mình và còn ngây ngô mong sẽ được trang điểm. Đáp lại, "ngọc nữ" màn ảnh cũng bật cười hỏi vui lại con rằng đó có phải là điều nhóc tì muốn hay không.

Qua một đoạn hội thoại ngắn ngủi, dân tình không chỉ phát hiện ra Chloe đã bộc lộ khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy, biết làm điệu khi mang giày cao gót của phụ huynh mà còn thấy được vẻ ngoài vô cùng rất xinh xắn.

Qua một đoạn hội thoại ngắn ngủi, dân tình không chỉ phát hiện ra Chloe đã bộc lộ khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy, biết làm điệu khi mang giày cao gót của phụ huynh mà còn thấy được vẻ ngoài vô cùng rất xinh xắn.

Không dừng lại ở đó, cô công chúa nhỏ nhà nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc còn xúng xính chiếc váy hoa vô cùng đáng yêu.

Theo dõi trang cá nhân của Tăng Thanh Hà, Chloe Nguyễn lúc nào cũng được mẹ chụp từ phía xa, thế nhưng điều đó không giấu đi được phong cách thời trang rất đáng yêu của tiểu công chúa. Không chỉ thường được mẹ cho mặc váy áo hồng ngọt ngào, Chloe lúc nào cũng kết thân với những đôi giày thể thao, giày búp bê xinh xắn.

Có mẹ theo đuổi phong cách thời trang tối giản, Chloe cũng hiếm khi được mẹ cho diện những trang phục lộng lẫy hay sang chảnh. Thường thấy, tiểu công chúa hầu như chỉ toàn kết thân với những item cơ bản có màu sắc tươi sáng. Giày dép mà nhóc tì mang cũng là những mẫu thiết kế phổ biến với trẻ em.

Trong những hình ảnh khoe con cưng trên trang cá nhân, dù chỉ chụp tấm lưng, nhưng nổi bần bật trong mắt dân tình chính là vóc dáng cao ráo và đáng yêu của nhóc tì. Trong ảnh, con gái Hà Tăng được mẹ chọn cho bộ quần áo tông hồng nhạt, tóc thắt bím hai sừng và chân đi giày thể thao ton - sur - ton để dễ dàng hoạt động, chạy nhảy.

Khi đi dạo quanh xóm với chiếc xe đạp hồng, tiểu công chúa cũng được mẹ trang bị nón bảo hiểm và giày thể thao phù hợp. Dù diện trang phục đơn giản nhưng nhờ màu sắc tươi sáng mà vẻ ngoài của cô nhóc 4 tuổi trông muôn phần ấn tượng.

Hiếm hoi cùng mẹ đi dự tiệc, Chloe mới được khoác lên mình những bộ cánh công chúa bồng bềnh, đáng yêu. Dường như nhóc tì rất yêu thích sắc hồng thế nên lúc nào tổng thể trang phục cũng nhấn nhá phụ kiện có mang tông màu ngọt ngào này.

Diện chiếc váy xòe công chúa bồng bềnh, để tăng thêm vẻ đáng yêu, Chloe Nguyễn còn được mẹ kẹp nơ tóc, cho mang giày búp bê xinh xắn.

Có thể thấy, dù thuộc hàng "rich-kid" thế nhưng Chloe vẫn sở hữu phong cách ăn mặc không khác là bao so với các nhóc tì khác. Về mặt giày dép, vì chỉ mới 4 tuổi thế nên phần lớn các món thời trang mang chân của công chúa nhỏ đều có đế bệt êm ái, thiết kế đơn giản và không quá cầu kì. Có lẽ chính vì vậy mà khi thấy mẹ có những đôi giày cao gót điệu đà và lấp lánh, Chloe cũng muốn điệu đà ướm thử vào chân để thỏa lòng tò mò.

Đối với các mẹ cũng có con gái nhỏ thích xúng xính váy đầm cùng giày cao gót khi còn bé tí, các mẹ có thể chọn cho con nhỏ loại giày có phần gót hơi cao một chút. Thiết kế của giày cũng nên có phần quai để giữ cho đôi chân của con trẻ chắc chắn, vận động thoải mái và không bị xô lệch ra khỏi giày.

Gót giày phẳng là cấu trúc hỗ trợ sức khỏe bàn chân tốt nhất trên mọi địa hình. Vì vậy, mẹ nên ưu tiên hàng đầu những loại giày bệt cho con như dép bệt, giày thể thao, giày sandal quai hậu... để con tiện sử dụng hàng ngày.

Trong những sự kiện quan trọng hay các buổi tiệc, mẹ có thể "phá lệ" cho bé đi giày gót cao hơn 1 chút nhưng cần chọn loại có đế êm, gót mềm.

Mẹ cần tránh cho trẻ mang các đôi giày có gót nhọn và cao quá 3cm. Bởi trẻ em mang cao gót càng sớm sẽ gặp nhiều rủi ro mắc các bệnh về xương khớp, cơ và tĩnh mạch kèm theo đó là sự phát triển không bình thường, dễ xuất hiện các dị tật hoặc khiếm khuyết ở vẻ ngoài của trẻ. Ngoài ra, nếu giày quá cao mà chưa quen đi, các bé có thể trật chân hay ngã.

Uyên Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-gai-tang-thanh-ha-dieu-da-dang-yeu-mac-dam-hoa-chan-xo-cao-got-cua-me-51202126223415394.htm