Con gái tẩm xăng rồi chốt cửa, ôm mẹ châm lửa tự thiêu

Do mâu thuẫn, chị Trần Thị Đ (thôn Yên Duyên, Kim Động, Hưng Yên) mua can xăng về đổ lên người rồi ôm mẹ châm lửa tự thiêu.

Ngày 7-12, tại thôn Yên Duyên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra sự việc đau lòng khi hai mẹ con cùng bị lửa thiêu trong nhà. Nạn nhân là chị Trần Thị Đ (sinh năm 1982) và mẹ là bà Trần Thị M (sinh năm 1941).

Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời gian gần đây chị Đ thường xuyên cãi vã với mẹ. Hàng xóm quanh khu vực cho biết bà M có dấu hiệu hoang tưởng, thường xuyên lớn tiếng chửi mắng những người xung quanh.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên)

Chị Đ nhiều lần khuyên không được và còn bị mẹ chửi mắng nên đã mua can xăng đổ lên người, sau đó ôm mẹ châm lửa, thông tin trên báo VOV.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí cho hay, khoảng 10g sáng ngày 7-12, sau khi tiếp tục bị mẹ chửi mắng, quá bức xúc, chị Đ. đã mua 1 can xăng 5 lít về nhà mẹ đẻ, chốt chặt cửa, đổ xăng lên người mình và mẹ, sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa.

Khi hàng xóm phát hiện phá cửa vào cứu thì cả 2 mẹ con đã trong cơn nguy kịch, bị cháy xém co quắp. Chị Đ. đã tử vong sau hơn tiếng cấp cứu tại bệnh viện. Còn bà M. hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện huyện Kim Động.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/con-gai-tam-xang-roi-chot-cua-om-me-cham-lua-tu-thieu-129916.html