Con gái suýt bị cưỡng hiếp, người cha giết hung thủ ở Malawi

Sau khi giải cứu con gái 13 tuổi khỏi một vụ cưỡng hiếp, người cha tự tay giết chết hung thủ. Sau đó, ông lại bị thân nhân của người này báo thù và đánh đến tử vong.

Vụ án khiến Malawi, quốc gia nằm ở Đông Nam Phi, rúng động trước tình trạng người dân tự đi tìm "công lý" và các vụ cưỡng hiếp gia tăng nghiêm trọng.

Theo cảnh sát thủ đô Lilongwe, người cha đã giải cứu cô con gái 13 tuổi khỏi một vụ cưỡng hiếp. Hung thủ được cho là một người đàn ông 21 tuổi, tự ý xông vào phòng ngủ của thiếu nữ để tấn công tình dục.

Người cha, 47 tuổi, đã ra tay giết chết hung thủ. Ông sau đó bị một nhóm người tìm đến báo thù. Họ đánh ông bị thương nặng và bỏ mặc ông đến chết. Vụ việc được nhà chức trách phát hiện vào ngày 10/12.

 Người dân biểu tình đòi nâng mức án xử phạt tội phạm cưỡng hiếp tại thủ đô Malawi. Ảnh: Nyasa Times.

Người dân biểu tình đòi nâng mức án xử phạt tội phạm cưỡng hiếp tại thủ đô Malawi. Ảnh: Nyasa Times.

Benjamin Foster, phó phát ngôn viên cảnh sát thành phố Lilongwe, tuyên bố cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và sẽ bắt giữ những người có liên quan. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý người cha của thiếu nữ 13 tuổi "bản thân cũng không làm đúng" khi tự ra tay giết chết nghi phạm tấn công tình dục.

Ông Foster đồng thời lên án việc một số người dân tự đi tìm công lý không qua con đường pháp luật. Ông cũng cảnh báo tình trạng dùng "luật rừng" đang xuất hiện ngày một nhiều tại thủ đô Malawi.

"Cảnh sát rất quan ngại trước xu hướng này. Chúng tôi kêu gọi người dân không tự thực thi pháp luật. Khi họ nghi ngờ ai đó phạm pháp, người dân cần bắt giữ người bị nghi ngờ và đưa họ đến cảnh sát để công lý được thực thi một cách phù hợp", ông nhấn mạnh.

Vụ việc xảy ra sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Malawi Richard Chimwendo Banda tuyên bố người dân nên tự xử lý hung thủ các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Phát biểu đã vấp phải phản ứng gay gắt từ những nhà hoạt động nữ quyền tại quốc gia châu Phi.

Các nhóm bảo vệ phụ nữ Malawi những tháng qua đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền sửa đổi quy định pháp luật, nâng mức án xử phạt nghiêm khắt hơn đối với tội danh cưỡng hiếp.

Quốc gia châu Phi thời gian qua phát hiện nhiều vụ án gây chấn động xã hội, đặc biệt có nạn nhân là trẻ em. Tổng thống Lazarus Chakwera đã thành lập một nhóm chuyên trách nghiên cứu tình trạng này.

Chàng trai Ấn Độ sáng chế ví ngăn quấy rối tình dục cho phụ nữ Để bảo vệ phụ nữ khỏi tội phạm tình dục, Shyam Chaurasia đã phát minh ra một thiết bị có thể biến ví, giày cao gót và son môi thành súng hơi.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-gai-suyt-bi-cuong-hiep-nguoi-cha-giet-hung-thu-o-malawi-post1162401.html