Con gái siêu mẫu Hà Anh siêu đáng yêu khi lần đầu chơi với tuyết

Lần đầu tiên được chơi đùa với tuyết, bé Myla rất thích thú, cô bé không ngại thử cả những trò chơi 'cảm giác mạnh'.

Hà Anh và con gái đầu lòng Myla xuất hiện tại một sân trượt tuyết với trang phục mùa đông sành điệu, ấm áp.

Hà Anh và con gái đầu lòng Myla xuất hiện tại một sân trượt tuyết với trang phục mùa đông sành điệu, ấm áp.

Trong khi Hà Anh năng động với quần jeans và áo len trắng mềm nhẹ, khoe khéo thân hình siêu mẫu...

... thì bé Myla tự chọn váy kẻ kết hợp quần tất đỏ cùng mái tóc buộc hai bên dễ thương.

Siêu mẫu Hà Anh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay, vợ chồng không thể đưa bé Myla về Anh để thăm ông bà nội và trải nghiệm văn hóa châu Âu. Vì thế, cô quyết định đưa con đến khu vui chơi để trải nghiệm các trò chơi với tuyết trong không khí Noel đang cận kề.

Lần đầu tiên được chơi đùa với tuyết, bé Myla rất thích thú. Người đẹp chia sẻ, năm ngoái khi tròn 1 tuổi, Myla đã được về Anh đón Noel cùng gia đình bên nội song năm đó không có tuyết nên bây giờ cô bé mới lần đầu được trải nghiệm các trò chơi với tuyết.

Những trò chơi cảm giác mạnh cũng không làm cô bé e ngại. Siêu mẫu thú nhận, Myla còn bạo dạn hơn cả mẹ. Nếu như cô lo sợ trước trò trượt tuyết từ trên cao gây cảm giác mạnh thì Myla lại rất thích thú, cứ đòi chơi đi chơi lại không chịu dừng.

Hà Anh dù rất bận rộn với lịch chụp hình, quảng cáo, kinh doanh nhưng vẫn luôn dành nhiều thời gian bên con. Siêu mẫu cùng con đi chơi, tự tay chăm sóc cho bé hàng ngày và có phương pháp giáo dục hiện đại, pha trộn hoàn hảo giữa phương Đông và phương Tây. Bên cạnh đó, Hà Anh luôn chú ý cho con các trải nghiệm đa dạng như đi du lịch biển, về đồng quê, thăm trang trại, chơi tuyết…

Mới hai tuổi rưỡi nhưng Myla đã thể hiện cá tính rất rõ ràng. Cô bé rất thích làm điệu và luôn tự chọn quần áo cho mình. Hà Anh cho biết, sắp tới cô sẽ ra mắt những mẫu trang phục lấy cảm hứng từ Myla./.

Thanh Vân/VOV.VN Ảnh: Kiều Nam

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/con-gai-sieu-mau-ha-anh-sieu-dang-yeu-khi-lan-dau-choi-voi-tuyet-821949.vov