Con gái sát hại mẹ sau khi bị la mắng do đi chơi về tối

Vừa về đến cửa nhà, bị mẹ la mắng do đi chơi về tối, Kiều không nói gì, đi vào cửa trước nhà lấy con dao Thái Lan đâm mẹ mình 1 nhát xuyên thấu ngực, thủng tim...

 Kiều tại Cơ quan điều tra.

Kiều tại Cơ quan điều tra.

Ngày 2.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố điều tra, khởi tố bị can đối với Lê Võ Thúy Kiều (SN 2003, trú ấp 2, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi "Giết người".

Viện kiểm sát nhân dân Tiền Giang cũng đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Kiều.

Đây là vụ án đau lòng, con gái sát hại mẹ chỉ vì bị la mắng do đi chơi tối.

Kiều tại Cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, chiều 18.3, bà Võ Thị Lang (SN 1971, ngụ ấp 2, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) cùng 2 con gái đi làm về. Kiều đi chơi đến khoảng 19h30 mới về.

Khi vừa về đến cửa nhà, Kiều bị bà Lang la mắng do đi chơi về tối. Kiều không nói gì, đi vào cửa trước nhà lấy con dao Thái Lan đâm một nhát làm bà Lang tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, bà Lang bị một vết thương xuyên thấu ngực, thủng tim, gây sốc mất máu cấp gây tử vong.

Đến sáng 19.3, Kiều đến công an đầu thú thừa nhận hành vi dùng dao sát hại mẹ của mình.

P.B

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/con-gai-sat-hai-me-sau-khi-bi-la-mang-do-di-choi-ve-toi-666366.ldo