Con gái ông Kim Jong Un lần đầu xuất hiện trước công chúng

Hôm 19-11, CNN đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 18-11 cùng với cô con gái nhỏ của mình.

Đây là lần đầu tiên con gái ông Kim Jong Un xuất hiện trước công chúng, được truyền thông đưa tin rộng rãi.

Những bức ảnh nổi bật do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy ông Kim nắm tay con gái mình trong quá trình ông giám sát khi tên lửa đạn đạo liên lục địa được đặt trên bệ phóng di động gần đó.

KCNA tuyên bố rằng tên lửa "mới" này là Hwasong-17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bay được quãng đường 999,2 km.

Nhật Bản đã cảnh báo sau vụ phóng hôm 18-11 rằng tên lửa mới dường như có khả năng vươn tới đất liền Mỹ.

Ông Kim cho biết cuộc thử nghiệm nhằm "chứng minh rõ ràng" khả năng của đất nước trong việc đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc.

“Ông Kim Jong Un tuyên bố rằng nếu đối phương tiếp tục đe dọa CHDCND Triều Tiên, thường xuyên đưa ra các biện pháp tấn công hạt nhân, Đảng và chính phủ của chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả bằng vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với họ” - KCNA cho biết.

Theo các quan chức Nhật Bản, vụ phóng hôm 18-11 đã đưa tên lửa rơi xuống khu vực biển cách đảo Oshima của Nhật Bản khoảng 210 km về phía tây.

Ông Kim Jong Un dắt tay con gái đến giám sát vụ thử tên lửa - Ảnh: KCNA/Reuters

Ông Kim Jong Un dắt tay con gái đến giám sát vụ thử tên lửa - Ảnh: KCNA/Reuters

Tên lửa được phóng đi hôm 18-11 có độ cao và khoảng cách ngắn hơn so với vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng vào ngày 24-3.

Bất chấp tầm bắn lý thuyết của tên lửa, khả năng của Bình Nhưỡng gắn đầu đạn hạt nhân lên trên nó và tấn công mục tiêu vẫn chưa được chứng minh.

Tên lửa đạn đạo được bắn vào không gian trước khi lao xuống Trái đất.

Sau vụ thử tên lửa hồi tháng 10, nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo các đối thủ rằng lực lượng hạt nhân của ông đã chuẩn bị đầy đủ cho “chiến tranh thực sự”.

“Lực lượng tác chiến hạt nhân của chúng ta… một lần nữa chứng tỏ sự chuẩn bị đầy đủ của họ cho chiến tranh thực sự” - ông Kim nói trong một báo cáo của KCNA.

Tuy nhiên, những bức ảnh mới nhất được công bố khiến dư luận quốc tế đổ dồn sự quan tâm vào con gái của ông Kim. Người ta biết rất ít về cuộc sống riêng tư của ông Kim Jong Un hoặc gia đình ông.

Bản tin hôm 18-11 được KCNA công bố không nêu tên con gái của Kim, người lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông nhà nước.

Nhưng vào năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman nói với tờ Guardian của Anh rằng ông Kim có một “đứa con” tên là “Ju Ae”.

Rodman mô tả ông Kim là “một người cha tốt” và rằng ông đã nói chuyện với vợ của ông Kim - bà Ri Sol Ju.

“Tôi đã bế đứa con Ju Ae của họ và cũng đã nói chuyện với cô Ri” - anh nói với tờ báo.

Ông Kim giám sát quá trình phóng tên lửa. Đứng cạnh bên là vợ và con ông - Ảnh: KCNA

Năm 2012, có đồn đoán rằng cô Ri có thể đang mang thai sau khi một bức ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy cô mặc một chiếc áo khoác dài để che đi chiếc bụng đang to ra. Nhưng giới chức Triều Tiên khi đó giữ im lặng về vấn đề này.

Truyền thông nhà nước đã không công bố đám cưới của Kim và Ri cho đến tháng 7 năm 2012, khoảng ba năm sau khi tình báo Hàn Quốc tin rằng đám cưới đã diễn ra.

Nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2018, khi bà được truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi là “Đệ nhất phu nhân đáng kính”, một bước tiến so với danh xưng “đồng chí” trước đây.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Kim và vợ - bà Ri có với nhau 3 người con.

Con gái và ông Kim tại bãi thử - Ảnh: KCNA

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/con-gai-ong-kim-jong-un-lan-dau-xuat-hien-truoc-cong-chung_140083.html