Con gái lớn của vua Bảo Đại qua đời tại Pháp

Công chúa Phương Mai, con gái lớn của Bảo Đại - vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, đã qua đời vào ngày 16/1 tại Louveciennes, ngoại ô phía tây Paris (Pháp), theo báo Paris Match.

Công chúa Phương Mai cùng cha là cựu hoàng Bảo Đại tại Giải đua xe công thức 1 ở Monza, Ý vào năm 1955.

Công chúa Phương Mai cùng cha là cựu hoàng Bảo Đại tại Giải đua xe công thức 1 ở Monza, Ý vào năm 1955.

Theo Paris Match, bà Phương Mai qua đời vào ngày 16/1 tại Louveciennes, nơi bà sinh sống ở ngoại ô thủ đô Paris, hưởng thọ 83 tuổi.

Tang lễ của bà được tổ chức vào ngày 21/1 và cáo phó về sự ra đi của bà được đăng tải cùng ngày trên truyền thông Pháp.

Công chúa Mai Phương, sinh năm 1937, là con gái lớn của vua Bảo Đại và người vợ đầu, Hoàng hậu Nam Phương.

Ngoài Mai Phương, Hoàng hậu Nam Phương còn sinh cho vua Bảo Đại 4 người con khác là 2 Công chúa Phương Liên, Phương Dung, 2 Hoàng tử Bảo Long và Bảo Thắng.

Vào năm 1947, Công chúa Mai Phương theo mẹ sang định cư tại Pháp.

Vào năm 1973, bà kết hôn ông với Pietro Badoglio, Công tước xứ Addis Abeba.

Ông Badoglio là cháu nội của Thống chế Italia Pietro Badoglio, người sau đó trở thành Thủ tướng Italia. Hai người có với nhau 2 người con chung.

Vào năm 1992, ông Badoglio qua đời.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/con-gai-lon-cua-vua-bao-dai-qua-doi-tai-phap-0aSIfXBMR.html