Con gái khỏe mạnh nhưng ngồi xe lăn suốt 8 năm chỉ vì mẹ làm điều này

Suốt 8 năm qua một cô bé 12 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại phải ngồi xe lăn và chịu nhiều phương pháp điều trị chỉ vì những căn bệnh mà người mẹ tự bịa ra.

Theo DailyMail, một bé gái 12 tuổi giấu tên người Anh vừa được các bác sĩ xác nhận là hoàn toàn khỏe mạnh trong khi đã ngồi xe lăn như người khuyết tật suốt 8 năm. Không những vậy, cô bé còn phải dùng nhiều loại thuốc và trải qua hàng loạt biện pháp chăm sóc y tế không cần thiết suốt thời gian dài.

Các bác sĩ từng tham gia điều trị cho cô bé cũng thấy ngạc nhiên vì thời gian chữa trị kéo dài mà tình trạng sức khỏe vẫn chẳng hề cải thiện.

Theo tìm hiểu, bé gái vốn không có vấn đề gì về sức khỏe. Tuy nhiên từ năm 2012 (khi cô bé được 4 tuổi), người mẹ bắt đầu tưởng tượng và liên tục nói dối bác sĩ về những triệu chứng sức khỏe của con mình.

Năm 2013, người mẹ khăng khăng với mọi người rằng con gái bị động kinh không thể kiểm soát, tự kỷ, chảy máu không rõ nguyên nhân, đau bụng, luôn cảm thấy yếu đến mức không thể đi lại,... và nhiều vấn đề khác.

Cùng năm, cô bé được cung cấp một chiếc xe lăn. Không những phải dùng nhiều loại thuốc, đến năm 2017 cô bé còn phải ăn theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt qua ống thông như người bị bệnh nặng chứ không được ăn uống bình thường.

Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh nhưng phải sử dụng xe lăn suốt 8 năm. (Ảnh minh họa)

Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh nhưng phải sử dụng xe lăn suốt 8 năm. (Ảnh minh họa)

Đến năm 2018, cô bé gần như trầm cảm và bắt đầu thể hiện sự buồn bã, lo âu khi bị đặt ống thông mới trong người. Khi đó các bác sĩ mới đặt dấu hỏi về trường hợp bất thường này.

Tháng 10/2019, nhân viên xã hội địa phương đã đưa cô bé đi kiểm tra và phát hiện ra hành vi dối trá đáng sợ. Ngay chính cô bé cũng từng nghĩ mình là người ốm yếu vì chịu tác động quá lớn từ người mẹ trong sức khỏe thể chất hoàn toàn bình thường và còn khá năng động.

“Sau hàng loạt những cuộc chữa bệnh không cần thiết một cô bé bình thường đã phải chịu những hệ quả nghiêm trọng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể kết luận vì sao người mẹ lại biến đứa con gái của mình thành tật nguyền như vậy", phía tòa án thông tin.

Hiện bé gái đã được đưa đến sống với người thân và bắt đầu một cuộc sống bình thường như đáng nhẽ phải như vậy. Được biết cô bé còn có 2 anh chị ruột nữa sống và phát triển hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi đó người mẹ từng trải qua một cuộc ly hôn khó khăn, đó có thể là nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất ổn. Nếu bà thay đổi suy nghĩ và cách ứng xử thì vẫn sẽ có cơ hội nhận con gái về nuôi trong tương lai.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-gai-khoe-manh-nhung-ngoi-xe-lan-suot-8-nam-chi-vi-me-lam-dieu-nay-a502196.html