Con gái HLV Luis Enrique qua đời vì bệnh hiểm nghèo

Cựu HLV Barcelona và ĐT Tây Ban Nha - Luis Enrique vừa trải qua nỗi đau khó có thể bù đắp, khi cô con gái 9 tuổi Xana qua đời vì ung thư xương.

Cách đây 3 tháng, HLV Luis Enrique đã từ chức HLV ĐT Tây Ban Nha để dành thời gian chăm sóc sức khỏe cho cô con gái Xana, sau khi phát hiện cô bé 9 tuổi mắc căn bệnh ung thư xương quái ác.

Luis Enrique và con gái trong một trận đấu của Barca

Luis Enrique và con gái trong một trận đấu của Barca

Dù vậy, mọi nỗ lực của gia đình Enrique đã không đủ. "Xana, con gái tôi đã qua đời vào chiều nay, sau 5 tháng căng thẳng chống lại bệnh ung thư xương", HLV Enrique đau buồn xác nhận vào hôm qua, 29-8.

Người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng như các CĐV ở khắp nơi cũng nghẹn ngào khi đọc những lời cuối cùng của Luis Enrique dành cho con gái ông: "Bố mẹ sẽ nhớ con rất nhiều. Bố mẹ sẽ nghĩ đến con mỗi ngày và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con là ngôi sao dẫn đường cho gia đình chúng ta".

Trước mất mát to lớn của Luis Enrique, LĐBĐ Tây Ban Nha, các đồng nghiệp và học trò của ông đều gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vị HLV này. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông tới Luis Enrique cùng gia đình trong thời khắc khó khăn này. Hãy yên nghỉ nhé, Xana", CLB Barcelona viết.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/con-gai-hlv-luis-enrique-qua-doi-vi-benh-hiem-ngheo/823560.antd