Con gái cựu điệp viên Nga Skripal ra viện sau khi bị đầu độc

Yulia Skripal - con gái của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, đã được phép ra viện sau thời gian điều trị vì trúng độc. Có tin ông bố Sergei đã hồi tỉnh, chuẩn bị xuất viện.

Yulia 33 tuổi, đã được đưa tới một nơi an toàn. Lãnh đạo bệnh viện quận Salisbury, vương quốc Anh nói: "Việc điều trị cho bà chưa kết thúc, nhưng việc này đánh dấu cột mốc quan trọng". Ông bố Sergei 66 tuổi, vẫn đang nằm viện và "phục hồi chậm hơn bà Yulia".

Yulia Skripal là công dân Nga và Moscow đã yêu cầu được cho tiếp xúc với bà nhưng phía an ninh Anh chưa có ý kiến gì. Giới chức Anh nói rằng tin tức gia đình Skripal sẽ có danh tính mới để sống tại một trong 5 quốc gia có liên kết tình báo, trong đó có tin đồn sẽ tới sống ở Mỹ, là chưa chính xác.

Cô Yulia Skripal đã nằm viện hơn một tháng kể từ khi bị đầu độc tại Salisbury, London (Ảnh: YULIA SKRIPAL/FACEBOOK)

Được biết, vào hôm 4/3, hai cha con Sergei-Yulia đã phải nhập viện sau khi dính chất độc thần kinh mà tình báo Anh cho là chất Novichok, vốn đã bị Nga phản bác, khẳng định rằng Mỹ và Anh hiện sở hữu loại chất độc thần kinh này. Cả hai được phát hiện đã gục xuống ở ghế tại công viên thành phố Salisbury yên tĩnh.

Chính phủ Anh tuyên bố Nga đứng sau vụ đầu độc và Moscow bác bỏ mọi liên quan, cáo buộc Anh tạo ra "câu chuyện giả tạo". Cảnh sát Anh nói hai cha con lần đầu tiếp xúc với chất độc thần kinh ngay tại nhà họ. Phóng viên an ninh BBC News Gordon Corera cho hay chất độc dính nhiều nhất ở tay nắm cửa nhà gia đình Skripal.

Nhân viên điều tra Anh lấy mẫu nghi có chất độc tại nhiều điểm ở Salisbury (Ảnh: Getty)

Dấu vết chất Novichok cũng được tìm thấy tại nhà hàng ở Salisbury, nơi hai cha con đã đến ăn trước khi bất tỉnh trên ghế đá công viên. Mẫu chất độc đã được kiểm tra tại Trung tâm Hạt nhân và phóng xạ sinh hóa Quân đội ở Porton Down, Wiltshire, Anh. Lãnh đạo trung tâm đã nói chưa xác minh được nguồn chính xác nhưng có thể là của một "yếu tố nhà nước".

Hơn 20 quốc gia (nhiều nước trong EU) đã trục xuất hơn 160 nhà ngoại giao Nga để bày tỏ đoàn kết với Anh. Nga đã đề nghị một cuộc điều tra chung, nhưng ngày 4/4, Tổ chức Ngăn ngừa Vũ khí Hóa học (OPCW) ở Hague đã bỏ phiếu bác bỏ.

Hai cha con Skripal được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Salisbury sau khi bị đầu độc (Ảnh: Reuters)

Ông Skripal là một sĩ quan tình báo quân đội nghỉ hưu, bị Nga kết tội chuyển danh tính điệp viên Nga hoạt động ở châu Âu cho Cơ quan Tình báo quốc ngoại Anh (MI-6). Năm 2006, tòa án Nga đã tuyên án Skripal 13 năm tù, nhưng ông được thả năm 2010 trong một phần trao đổi với 10 điệp viên Nga bị FBI bắt.

Vụ đầu độc hai cha con Sergei-Yulia chắc chắn sẽ còn làm mối quan hệ ngoại giao giữa Nga với Mỹ, Anh và EU rối rắm trong tương lai.

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/con-gai-cuu-diep-vien-nga-skripal-ra-vien-sau-khi-bi-dau-doc-d66676.html