Con gái có chấy, mẹ làm một việc tưởng đúng nhưng khiến con suýt mất mạng

Ủ thuốc sâu lên đầu con gái để diệt chấy, mẹ suýt chút nữa đã hại con mất mạng.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở trấn Thạch Bài, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một bé gái 11 tuổi bị chấy rất nhiều, gội nhiều loại dầu vẫn không hết. Thấy vậy, mẹ của bé gái nghe lời người lớn tuổi trong gia đình, xóa thuốc trừ sâu lên tóc của con gái sau đó dùng nilon quấn chặt và yêu cầu con gái phải giữ nguyên trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Kết quả là đến tối, con gái không được khỏe, chân tay bủn rủn, người mềm nhũn, khiến người mẹ hoảng sợ, vội đưa con đến bệnh viện để thăm khám.

Bé gái phải cạo trọc đầu để chữa trị.

Bé gái phải cạo trọc đầu để chữa trị.

Đến bệnh viện, tình trạng của bé gái đã trở nên nguy kịch và lập tức phả đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Qua kiểm tra, bác sĩ nhanh chóng xác định cô bé bị ngộ độc phốt pho. Họ lập tức cạo sạch tóc và rửa sạch da đầu cho cô bé và tiến hành khử độc.

Sau nhiều ngày cứu chữa, cuối cùng cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch và hồi phục dần dần.

Theo bác sĩ, loại thuốc trừ sâu "Morrate" mà mẹ của cô gái sử dụng là một loại thuốc trừ sâu có thành phần chính là hỗn hợp phốt pho hữu cơ được tạo thành từ phoxim và phorate. Thuốc trừ sâu hữu cơ có thể xâm nhập vào cơ thể người qua tiếp xúc qua da và niêm mạc, đường hô hấp và đường tiêu hóa và gây ngộ độc. Ngộ độc nặng có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, các bậc phụ huynh cần phải vô cùng cẩn thận và tốt nhất không nên tùy ý sử dụng các liệu pháp truyền miệng, tránh gặp phải trường hợp tương tự.

Kiều Dụ (Theo ET)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/con-gai-co-chay-me-lam-mot-viec-tuong-dung-nhung-khien-con-suyt-mat-mang-1560503.html