Con gái Cindy Crawford nổi bật trong show của Valentino

Gây bất ngờ khi lần đầu tiên tổ chức show diễn tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, Valentino đưa người xem chìm vào một không gian mộng mị khi tái hiện những nét thẩm mĩ đặc trưng của đất nước này trên sàn diễn.

Gây bất ngờ khi lần đầu tiên tổ chức show diễn tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, Valentino đưa người xem chìm vào một không gian mộng mị khi tái hiện những nét thẩm mỹ đặc trưng của đất nước này trên sàn diễn.

Vượt ngoài sự mong đợi của giới mộ điệu, thương hiệu thời trang Italy đã tạo một cú vang ấn tượng khi trình làng bộ sưu tập Pre-Fall 2019 tại Tokyo, Nhật Bản - một trong những đất nước có ảnh hưởng lớn tới văn hóa thời trang thế giới.

Vượt ngoài sự mong đợi của giới mộ điệu, thương hiệu thời trang Italy đã tạo một cú vang ấn tượng khi trình làng bộ sưu tập Pre-Fall 2019 tại Tokyo, Nhật Bản - một trong những đất nước có ảnh hưởng lớn tới văn hóa thời trang thế giới.

Kaia Gerber (trái) - ái nữ của siêu mẫu Cindy Crawford được thương hiệu chọn mặt gửi vàng cho vị trí vedette.

Pierpaolo Piccioli - Giám đốc sáng tạo của Valentino lựa chọn trình diễn bộ sưu tập mới nhất tại một nhà kho bê tông nằm bên cạnh một con sông. Đây là lời tuyên bố cho một Valentino mới lạ khi tách rời những vẻ đẹp lịch sử của nghệ thuật kiến trúc trong quá khứ.

Trong tiếng dương cầm ma mị của bản nhạc Desert Stilts, từng người mẫu bước ra với những bộ cánh nổi bật của sắc đỏ, đen và trắng, lộng lẫy tựa những nhân vật trong truyện tranh hay phim ảnh.

Những mẫu váy đầm từ vải voan, lụa xuyên thấu, xếp nhún tầng từ lâu đã trở thành nét nữ tính đặc trưng trong di sản thiết kế của Valentino.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ văn hóa wabi-sabi, đại diện cho thẩm mĩ và một thế giới quan của văn hóa Nhật Bản, gắn liền với tính phù du, vẻ đẹp không hoàn hảo, vô thường. Xu hướng deconstruction được ứng dụng trong việc phá vỡ và tái tạo cấu trúc thiết kế.

Những chi tiết bèo nhún xếp tầng hay kết chùm trên nền trắng đen của chất liệu lụa trong suốt tạo hiệu ứng thị giác mong manh như sương khói.

Valentino đã đưa vào các thiết kế những chi tiết mang đậm hơi thở của phong cách avant-garde (phong cách tiên phong) từng được khai phá và tạo dấu ấn bởi các nhà thiết kế đến từ Nhật Bản như Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Issey Miyake,...

Một trong số ít những thiết kế mang màu tím nhạt. Chi tiết bèo nhún vẫn được tối đa hóa trên cổ áo, gấu áo, cổ tay và cả gấu váy.

Văn hóa gothic cũng được lồng ghép tài tình xuyên suốt bộ sưu tập với những mẫu đầm sắc đen trên những mảng pattern ren hoa được đan kết thủ công tỉ mỉ tạo hiệu ứng 3D ấn tượng.

Một sự kết hợp lạ lẫm giữa chất liệu len, voan xuyên thấu cùng áo phao khóa kép. Chủ nghĩa chiết trung cũng là dấu ấn đọng lại trong lòng giới mộ điệu qua bộ sưu tập mới nhất từ nhà mốt Valentino.

Những thiết kế in họa tiết mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng chung khi các thương hiệu xa xỉ đang cố gắng tạo sự tiệm cận cùng streetwear.

Layout trang điểm với màu son sặc sỡ cùng băng đô trên những mái tóc xù của người mẫu gợi nhớ tới phong trào harajuku đình đám một thời mà nơi khởi nguồn chính là Nhật Bản.

Pierpaolo Piccioli phát biểu trước show diễn: "Tôi yêu văn hóa Nhật Bản. Nó mang vẻ hiện đại trong nét truyền thống lãng mạn. Đó không phải sự hoài cổ. Đó là một phần của hiện tại".

Huy Vũ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/con-gai-cindy-crawford-noi-bat-trong-show-cua-valentino-491591.html